Theo Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Lục Ngạn, chương trình du lịch "Về miền quả ngọt Lục Ngạn" năm 2022 được tổ chức thành chuỗi các sự kiện đặc sắc, mở đầu cho chuỗi các sự kiện trong "Tuần văn hoá – du lịch Lục Ngạn" diễn ra từ ngày 22 đến 27/11/2022 .
Chương trình nhằm đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền và nâng cao giá trị của thương hiệu trái cây Lục Ngạn; đồng thời quảng bá nghề thủ công truyền thống, đặc sản địa phương: mỳ Chũ, rượu men lá, mật ong, các nông sản,...
Đồng thời khơi dậy lòng tự hào và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc đầu tư phát triển du lịch cộng đồng gắn với vùng cây ăn quả văn minh, giàu đẹp, thu hút được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Chương trình được tổ chức thành chuỗi các sự kiện đặc sắc, góp phần đẩy mạnh, kích cầu du lịch, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; quảng bá, tuyên truyền và nâng cao giá trị thương hiệu trái cây Lục Ngạn; đồng thời quảng bá nghề thủ công truyền thống, các sản phẩm địa phương như: Mỳ Chũ, rượu men lá, mật ong,...
Tại sự kiện này, Lục Ngạn sẽ tổ chức 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm như: Các loại trái cây, mỳ gạo, rượu Kiên Thành, mật ong, phấn hoa,… Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu và bán tại các gian hàng phải có nguồn gốc rõ ràng và được dán tem truy xuất nguồn gốc.
Chương trình "Tuần văn hóa du lịch" của huyện Lục Ngạn được gắn với nội dung chương trình Tuần lễ du lịch "Mùa quả ngọt tỉnh Bắc Giang" năm 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, với các đêm diễn ca múa nhạc tổng hợp, có sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp và các đội văn nghệ, câu lạc bộ hát dân ca, câu lạc bộ khiêu vũ trong huyện.
Chương trình du lịch "Về miền quả ngọt Lục Ngạn" năm 2022 được tổ chức thành chuỗi các sự kiện đặc sắc, góp phần đẩy mạnh, kích cầu du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện, UBND huyện Lục Ngạn lựa chọn 5 điểm, hợp tác xã trên địa bàn huyện tham gia kết nối tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa.
Tại đây sẽ tổ chức các gian hàng giới thiệu, bày bán trái cây và các sản phẩm đặc trưng trong huyện; hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ, giao lưu với du khách đến thăm quan; trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực của địa phương...
Theo ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, toàn huyện hiện có 29 hợp tác xã du lịch, với gần 350 di tích và khu danh thắng, hồ đập; 1 điểm du lịch Làng văn hoá Đông Bắc (thị trấn Chũ); điểm du lịch sinh thái cộng đồng Bầu Tiên, thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn đang được xây dựng. Qua khảo sát, các hợp tác xã và điểm tham quan trong huyện đều đủ điều kiện xây dựng các tour, tuyến tham quan, sẵn sàng đón khách.
Vụ này huyện Lục Ngạn có 5.100ha cây có múi, gồm: Cam lòng vàng, cam ngọt; bưởi da xanh, bưởi ngọt... Ước tổng sản lượng khoảng 52.000 tấn. Hiện diện tích cam, bưởi sản xuất theo quy trình VietGAP đạt 2.200ha, tăng 300 ha so năm 2021.
Từ đầu vụ đến nay, toàn huyện đã tiêu thụ được hơn 3.000 tấn cam, bưởi. Giá các loại quả đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, cam lòng vàng giá bán dao động từ 12.000 - 20.000 đồng/kg (tăng gấp đôi năm 2021); bưởi da xanh giá bán dao động từ 30.000 - 45.000 đồng/kg (tăng 20% so năm ngoái).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.