Chuyên gia dự đoán điều tiếp theo xảy ra sau khi Iran trả thù Mỹ

Minh Nhật-Đăng Thúy Thứ tư, ngày 08/01/2020 08:25 AM (GMT+7)
Đài truyền hình quốc gia Iran công khai tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nước này vừa phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở Iraq có lính Mỹ đồn trú sáng nay.
Bình luận 0

Iran đã bắn phát súng đầu tiên của chiến tranh?

Trả lời phỏng vấn của Dân Việt, chuyên gia bình luận quốc tế Trần Đức Mậu- Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao- nhận định: “Thanh gươm chiến tranh Mỹ- Iran đã rút ra khỏi vỏ và có giao chiến hay không tuỳ thuộc vào Mỹ".

img

Đại sứ Trần Đức Mậu cho rằng, việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran vừa phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ không quân ở Iraq có lính Mỹ đồn trú sáng nay là một phản ứng không bất ngờ. Thực tế, Iran đã khuyến cáo, cảnh cáo Mỹ sau vụ ám sát Tướng Soleimani. Trước đó Iran đã tuyên bố có 13 kịch bản khác nhau và việc Iran nã hàng chục tên lửa vào căn cứ Mỹ sáng 8/1 (theo giờ Việt Nam) cũng là 1 trong những kịch bản Tehran đã tính toán để trả thù Mỹ tấn công giết chết Tướng Soleimani.

Iran không còn con đường nào khác. Iran ý thức rõ được mức độ của vụ việc nên hành động của họ không phải là quá mạnh mẽ. Iran biết họ phải trả thù nhằm thẳng vào Mỹ nhưng hành động nã tên lửa như sáng nay không phải là lời tuyên chiến với Mỹ.

Trước tiên, Iran làm vậy là để đạt được sự trả thù Mỹ, làm thoả mãn dư luận nội bộ và cũng là để đo phản ứng của Mỹ. Về phía Mỹ, Washington cũng biết Iran sẽ phản ứng trả thù như thế. Và Mỹ hiện tại chưa có phản ứng gì về động thái bắn tên lửa của Iran. Đến thời điểm hiện tại, động thái của Iran chưa đủ mức độ để xem là phát súng khơi mào chiến tranh.

Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào sự đáp trả của Mỹ. Cũng phải nói rằng, phản ứng của Mỹ tuỳ thuộc vào Tổng thống Trump, mà như chúng ta biết, ông Trump luôn có những quyết định khác người, rất bất ngờ. Vụ việc Iran nã tên lửa trả thù Mỹ nếu không có thiệt hại về người thì vụ việc sẽ không bị đẩy lên, còn nếu gây thiệt hại cho Mỹ thì diễn biến sẽ không lường trước được.

Iran tấn công 2 đợt, dội hàng chục tên lửa xuống đầu lính Mỹ 

img

Căn cứ có lính Mỹ ở Iraq đã hứng hàng chục tên lửa của Iran 

Truyền hình nhà nước Iran phát bản tin chấn động, IRGC đã "tấn công căn cứ Ain al-Asad của Mỹ tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq bằng hàng chục tên lửa", đồng thời cảnh báo Washington về "những phản ứng dữ dội hơn nếu xuất hiện động thái gây hấn mới".

Đợt tấn công này là đòn trả thù của Tehran sau khi Mỹ  không kích giết tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran.

"Hàng chục tên lửa đã được phóng vào căn cứ chiến lược này. Chúng tôi cảnh báo mọi đồng minh của Mỹ, những nước đã cho quân đội khủng bố của họ tới đồn trú, rằng bất cứ lãnh thổ nào là điểm khởi động những hành vi xâm lược, chống lại Iran sẽ bị tấn công", truyền hình Iran tuyên bố.

Ngay sau đó, IRGC xác nhận cuộc tấn công bằng một thông cáo chính thức. "Những người lính dũng cảm thuộc đơn vị không gian vũ trụ của IRGC đã tiến hành cuộc tấn công thành công với hàng chục tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Asad, nhân danh tướng Soleimani. Chúng tôi kêu gọi người Mỹ rút toàn bộ lính về nước để tránh có thêm thiệt hại", IRGC ra tuyên bố.

Iran tấn công căn cứ Ain al-Asad diễn ra vào lúc 1h20 giờ địa phương, trùng với khoảng thời gian đoàn xe của thiếu tướng Soleimani bị trúng tên lửa bên ngoài sân bay ở Baghdad, Iraq, ngày 3/1.

Hãng tin Tasnim của Iraq cho biết vào khoảng 3h30 giờ địa phương, Iran đã tiến hành đợt tấn công tên lửa thứ hai vào một số cơ sở của Mỹ tại Iraq.

img

Iran đã bắt đầu trả thù cho tướng Soleimani

Phản ứng của Mỹ

Lầu Năm Góc đã ra tuyên bố xác nhận các vụ tấn công ngay sau đó. "Iran đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tấn công quân đội Mỹ và lực lượng liên quân tại Iraq. Những tên lửa này rõ ràng phóng từ Iran và nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự tại Iraq là al-Asad và Irbil", tuyên bố viết.

Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng họ đang đánh giá thiệt hại ban đầu và sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ quân đội Mỹ, cũng như đồng minh trong khu vực.

Một quan chức Mỹ cho hay chưa có thông tin về thương vong của lính Mỹ, nhưng các đánh giá vẫn đang được tiến hành.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisha xác nhận Nhà Trắng đã nắm được thông tin này. Trong khi đó, các nguồn tin an ninh Iraq tiết lộ rằng đã có nhiều người Iraq thương vong trong cuộc tấn công vào căn cứ al-Asad. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người chết và bị thương.

Căn cứ không quân Ain Assad nằm ở tỉnh Anbar phía tây Iraq. Ban đầu Mỹ sử dụng căn cứ này trong cuộc xâm lược Iraq năm 2003 nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein của Iraq mà phía Mỹ cáo buộc là độc tài.

Sau đó Mỹ đưa quân tới đồn trú ở đó trong giai đoạn triển khai chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem