Iran xem lính Mỹ là khủng bố, dọa thiêu cháy Israel trả thù cho tướng Soleimani

Minh Nhật Thứ ba, ngày 07/01/2020 21:05 PM (GMT+7)
Quốc hội Iran vừa thông qua dự luật xem toàn bộ các lực lượng Mỹ là khủng bố trong khi lãnh đạo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đe dọa sẽ thiệu rụi Israel - đồng minh ruột của Mỹ và là kẻ thù không đội trời chung của Iran.
Bình luận 0

img

Theo dự luật mới được thông qua, tất cả các lực lượng quân sự Mỹ, nhân viên Lầu Năm Góc, các tổ chức liên kết, đặc vụ, chỉ huy và những người ra lệnh hạ sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds đều bị Iran liệt vào danh sách "phần tử khủng bố".

"Bất kỳ hành động hỗ trợ nào cho các thế lực này, bao gồm quân sự, tình báo, tài chính, kỹ thuật, dịch vụ hoặc hậu cần, đều sẽ bị coi là hợp tác với khủng bố", tuyên bố của quốc hội Iran cho hay.

Ngoài ra, Quốc hội Iran cũng thông qua nghị quyết cấp 223 triệu USD cho lực lượng đặc nhiệm Quds.

Trong khi đó, Hossein Salami, người đứng đầu lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trước khi đám đông hàng nghìn người tập trung tại một quảng trường trung tâm ở Kerman, quê hương của tướng Qassem Soleimani rằng: "Chúng tôi sẽ trả thù. Chúng tôi sẽ đốt cháy nơi họ yêu mến, và họ cũng biết nó ở đâu", tuyên bố rõ ràng ám chỉ Israel - đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông và cũng là kẻ thù không đội trời chung với Iran.

Một quan chức khác của Iran, ông Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hôm nay tuyên bố nước này đang xem xét 13 kịch bản trả thù cho tướng Soleimani. 

"Người Mỹ nên biết rằng cho đến nay, 13 kịch bản trả thù đã được thảo luận trong Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao. Ngay cả lựa chọn nhẹ nhàng nhất cũng sẽ mang tới cơn ác mộng lịch sử với người Mỹ", ông nói.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chỉ thị rằng một cuộc tấn công trả thù nhắm vào các lợi ích của Mỹ sẽ được đích thân các lực lượng Iran thực hiện công khai thay vì thông qua các nhóm ủy nhiệm được Tehran hậu thuẫn.  

Trước đó, đại giáo chủ Khamenei đã công khai tuyên bố sẽ trả thù cực kỳ khủng khiếp cho cái chết của tướng Soleimani.

Các nhà phân tích cho rằng, Iran có thể nhắm vào quân đội Mỹ ở Syria hoặc Iraq, cũng như các căn cứ của Mỹ ở Vịnh Ba Tư hoặc các đại sứ quán, nhà ngoại giao Mỹ ở bất cứ đâu trên thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem