Chuyên gia khó hiểu về kỳ tích chấn động châu Á của U23 Việt Nam!

Tùy Minh Thứ tư, ngày 24/01/2018 09:05 AM (GMT+7)
Sau kỳ tích U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á 2018, Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển đã bày tỏ sự khó hiểu...
Bình luận 0

Bình luận trên VTV6 suốt từ trận cuối vòng bảng U23 Việt Nam hòa U23 Syria 0-0 cho tới vòng tứ kết (thắng U23 Iraq sau loạt đá luân lưu) và trận bán kết gặp U23 Qatar chiều 23.1 (đã thắng sau loạt đá luân lưu), ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia không giấu nổi sự nghẹn ngào, xúc động.

img

Ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia (phải) bày tỏ sự khâm phục tài cầm quân của HLV Park Hang-seo. Ảnh: I.T

Ông Hiển nói: "Mọi thứ diễn ra quá tuyệt vời, nằm ngoài sự tưởng tượng của nhiều người".

"Tôi không hiểu nổi vì sao các cháu lại đá được như thế, từ chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật, bản lĩnh thi đấu..."

"Tôi không hiểu tại sao Quang Hải rồi đến thủ Tiến Dũng, trong mọi điều kiện khó khăn nhất đã thể hiện được những phẩm chất quá tuyệt vời".

"U23 Việt Nam đã làm được điều quá kỳ diệu. Quang Hải ghi 2 bàn thắng, trong đó bàn thứ 2 không chê vào đâu được".

Ông Nguyễn Sỹ Hiển đặc biệt ca ngợi cách cầm quân của HLV Park Hang-seo:

"Tôi cảm nhận rõ HLV Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho mỗi trận đấu. Trước mỗi đối thủ khác nhau, U23 Việt Nam lại có những cách đối phó khác nhau, rất hiệu quả, biến hóa trong từng thời điểm cụ thể của trận đấu".

img

Khi cần, Xuân Mạnh (giữa) cũng có thể bó vào trong đá trung vệ, sẵn sàng tranh chấp bóng bổng với các cầu thủ U23 Qatar. Ảnh: Zing

Ông Hiển dẫn chứng cách dùng người của HLV Park Hang-seo trong trận gặp U23 Qatar:

"Nhiều người nghĩ U23 Việt Nam sẽ đá 5-4-1 nhưng khi vào trận lại thấy đội hình 5-3-2 với bộ đôi tiền đạo Văn Đức-Công Phượng".

"Khi thua trước, HLV Park Hang-seo đưa Công Phượng ra sân, Đức Chinh vào và lập tức chuyển đổi đá tấn công 3-4-3 trong hiệp 2 với bộ ba trên cùng là Quang Hải - Đức Chinh - Văn Đức".

"Khi đó, Xuân Mạnh và Văn Thanh đã được đẩy lên cao ở 2 cánh như những tiền vệ bên cạnh Xuân Trường - Đức Huy. Bộ ba trung vệ là Duy Mạnh - Đình Trọng - Tiến Dũng".

"Khi Duy Mạnh bị chấn thương không thể thi đấu, ông Park đưa Hồng Duy vào đá cánh trái tạo nên một nét khác lạ khiến đối thủ "giật mình". Văn Thanh được trở lại cánh phải, Xuân Mạnh vào đá trung vệ".

"Nhìn chung, mọi thứ đều không nằm ngoài sự kiểm soát, những toan tính của HLV Park Hang-seo".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem