Chuyên gia Mỹ thừa nhận xe tăng Nga là bá chủ Trung Đông

Tiểu Đào (Theo Sputnik) Chủ nhật, ngày 04/11/2018 20:30 PM (GMT+7)
Xe tăng T-90 của Nga có sức mạnh áp đảo các phương tiện chiến đấu của Mỹ và Đức tại các cuộc xung đột ở Trung Đông, một chuyên gia thuộc tạp chí Mỹ Lợi ích Quốc gia (National Interest) thừa nhận.
Bình luận 0

img

Xe tăng T-90 của Nga khai hỏa trong một cuộc tập trận. Ảnh: Sputnik.

Theo bài viết của tác giả Sebastien Roblin – một chuyên gia về giải pháp an ninh và xung đột của trường Đại học Georgetown, các xe tăng M1 Abrams của Mỹ trong biên chế Quân đội Iraq hồi năm 2014 đã không thể ngăn chặn các tay súng khủng bố chiếm động Mosul. Không chỉ có vậy, lực lượng khủng bố còn bắt sống các xe tăng này, sử dụng chống để chống lại chính phủ Iraq.

Còn tại Yemen, phiến quân Houthi đã loại một lượng lớn xe tăng M1 thuộc biên chế Quân đội Ả Rập Saudi ra khỏi vòng chiến đấu. Xe tăng M60 Patton của Mỹ và Leopard-2 của Đức trong biên chế Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đánh lại dân quân người Kurd và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo RT, để làm rõ khả năng của xe tăng T-90 của Nga, vị chuyên gia này đã đăng tải một đoạn video do phe đối lập Syria đăng tải hồi tháng 2.2016, ghi lại cảnh một chiếc T-90 vô hiệu hóa tên lửa chống tăng TOW tại Aleppo. Cụ thể, trong đoạn video, lớp giáp phản ứng nổ Kontakt của chiếc T-90 đã phá hủy đầu đạn TOW khi va chạm, qua đó giảm tối thiểu sát thương mà xe tăng phải nhận.

Được biết, xe tăng T-90 được Quân đội Nga biên chế vào năm 1993 nhằm thay thế T-80 và các phiên bản khác nhau của T-72. Từ năm 2011, Moscow đã dừng việc biên chế xe tăng T-90 và thay vào đó là tăng số lượng xe tăng T-14 Armata, vốn được bắt đầu sản xuất vào năm 2016, trong biên chế của quân đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem