Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: “Không ngại Thái Lan dù vắng Quang Hải”

Khánh Gia Thứ năm, ngày 05/12/2019 14:10 PM (GMT+7)
Đánh giá về trận đấu ở lượt cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games giữa ĐT U22 Việt Nam và ĐT U22 Thái Lan, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh khẳng định, thầy trò Park Hang-seo đủ tự tin giành chiến thắng dù đội trưởng Quang Hải vắng mặt.
Bình luận 0

15h chiều nay (5/12), ĐT U22 Việt Nam sẽ quyết đấu với U22 Thái Lan. Tại bảng B 3 đội U22 Lào, U22 Singapore và U22 Brunei đã bị loại. Trong khi đó, U22 Indonesia rất nhiều khả năng sẽ đánh bại U22 Lào để có vé vào bán kết, đẩy U22 Việt Nam và U22 Thái Lan vào thế “một mất, một còn”.

Trước trận đấu này, U22 Việt Nam hơn hẳn Thái Lan về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng – thua. Do đó, thầy trò Park Hang-seo chỉ cần hòa là giữ được ngôi đầu bảng. Thậm chí, nếu để thua 1 bàn cách biệt, U22 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp.

img

U22 Việt Nam đang chơi rất ấn tượng tại SEA Games 30

Mặc dù vậy, theo đánh giá của truyền thông trong nước, quốc tế cũng như các chuyên gia, U22 Việt Nam hiện có trình độ chuyên môn, bản lĩnh và sự tự tin cao hơn U22 Thái Lan. Một mất mát lớn với U22 Việt Nam ở trận này là tiền vệ Quang Hải không thể thi đấu. Do bị chấn thương, Quang Hải đã phải sớm chia tay SEA Games 30.

Với tài sử dụng, điều chỉnh nhân sự cũng như chiến thuật, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để lấp đầy chỗ trống mà Quang Hải để lại. Gặp U22 Thái Lan là một thử thách khó, nhưng đây cũng là lúc U22 Việt Nam một lần nữa có thể khẳng định vị thế số một trong khu vực Đông Nam Á.

Nhận định về trận đấu này, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh chia sẻ trên Dân Trí: “Theo tôi, U22 Thái Lan chưa chắc bằng U22 Indonesia ở giải năm nay, nhất là khi so về thể lực. U22 Việt Nam không có gì phải ngại U22 Thái Lan, kể cả khi không có Quang Hải do chấn thương.

Cầu thủ Thái Lan có kỹ thuật, nhưng nếu chúng ta chơi áp sát, gây áp lực đối với cầu thủ của họ, cố gắng giành lại bóng ngay bên phần sân đối phương thì Thái Lan sẽ mất đi đáng kể sự nguy hiểm”.

Tại SEA Games 30, HLV Akira Nishino không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi trong đội hình U22 Thái Lan. Đó cũng là một hạn chế của họ so với U22 Việt Nam, khi HLV Park Hang-seo nhiều khả năng đặt niềm tin vào bộ đôi giàu kinh nghiệm Hùng Dũng, Trọng Hoàng khi lên danh sách đội hình ra sân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem