Chuyên gia quốc phòng Australia: Mỹ phải ra “giới hạn đỏ” cho Trung Quốc

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 15:57 PM (GMT+7)
Để ngăn chặn một cuộc xung đột trực tiếp giữa 2 nước, Mỹ cần phải cảnh báo Trung Quốc về một giới hạn đỏ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Harry White, chuyên gia quốc phòng của Viện Chính sách Chiến lược Australia tuyên bố.
Bình luận 0
Trong một bài bình luận đăng trên tạp chí National Interest có trụ sở ở Washington, chuyên gia quốc phòng này cảnh báo, chiến lược tái cân bằng của chính quyền Obama tại châu Á-Thái Bình Dương đang có nguy cơ thất bại vì Washington vẫn còn mềm mỏng với Bắc Kinh và chưa từng đặt ra giới hạn đỏ đối với nước này dù Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động khiêu khích, gây hấn, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực dẫn đến nguy cơ xung đột giữa 2 cường quốc hạt nhân.

“Cho đến nay, Tổng thống Obama vẫn đang cố gắng kiềm chế Trung Quốc bằng phương pháp trung dung giữa trấn an và răn đe. Nhưng một phương pháp tiếp cận quá mềm mỏng sẽ mở đường cho chủ nghĩa xét lại (của Bắc Kinh) cũng như những hành vi ngày càng quyết đoán. Việc này sẽ tạo ra mối quan hệ đối lập sâu sắc, dẫn tới vạch giới hạn”, chuyên gia quốc phòng Harry White nhấn mạnh.
tàu USS Cowpens và tàu hải quân Nhật Bản  trong cuộc tham gia diễn tập ở Thái Bình Dương
Tàu chiến USS Cowpens (CG63) của Mỹ và tàu hải quân Nhật Bản trong cuộc tham gia diễn tập ở Thái Bình Dương .

Ông Harry White cũng cảnh báo, chính sách của chính quyền Obama hiện không hiệu quả trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng nỗ lực khẳng định và củng cố quyền kiểm soát tại Biển Đông, bao gồm các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và Philippines.

Ngày 2.5, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam bất chấp sự phản đối, lên án gay gắt từ phía Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh cũng bị tố đang nhăm nhe xây dựng sân bay tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

XEM THÊM:
Lộ thiết kế chi tiết đảo nhân tạo Trung Quốc định xây ở Gạc Ma

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng nỗ lực tăng cường vị thế của họ tại Biển Hoa Đông thông qua việc đơn phương lập Khu vực Nhận dạng Phòng không Biển Hoa Đông năm ngoái, bao gồm cả quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Điếu Ngư/Senkaku.

Hồi tháng trước, chiến đấu cơ Trung Quốc Su-27 áp sát máy bay Nhật Bản trên không phận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Theo chuyên gia Australia, Trung, Mỹ đang tiến gần hơn đến nguy cơ chiến tranh toàn diện khi Bắc Kinh ngày càng thể hiện sự hung hăng và khiêu khích hơn trong khu vực do Trung Quốc tin rằng, hiện tại nước Mỹ không sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh.

Cuối cùng, chuyên gia này nhấn mạnh, Washington cần phải thay đổi chiến lược hiện tại, cứng rắn hơn Bắc Kinh và khẳng định rõ ràng rằng, những hành động gây hấn của Trung Quốc sẽ khơi mào chiến tranh.
Phương Đăng (theo WTC0 (Phương Đăng (theo WTC0)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem