Chuyên gia và nhà đầu tư tin tưởng thị trường bất động sản năm 2023 sẽ khởi sắc

Thái Nguyễn Thứ sáu, ngày 25/11/2022 06:30 AM (GMT+7)
Thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn trầm lắng, nhiều khó khăn vẫn chưa được giải quyết khiến nhiều nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường. Tuy nhiên, những chuyên gia và nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm nhận định đây là giai đoạn phải trải qua để thị trường bất động sản phát triển ổn định.
Bình luận 0

Nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào thị trường bất động sản

Thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn khiến nhiều nhà đầu tư lao đao, "gồng mình" để cố gắng bám trụ, thậm chí nhiều người phải "cắt lỗ" bất động sản vì mất niềm tin vào thị trường. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm tin rằng đây là thời điểm tốt để mua bất động sản, vì nhiều nơi đang bán lỗ nên có thể mua được với giá tốt.

Anh Tùng (nhà đầu tư bất động sản từ năm 2010) cho biết thời điểm này các nhà đầu tư sẵn vốn đang "đi săn" bất động sản "cắt lỗ", chủ yếu ở phân khúc đất nền. Nhiều nhà đầu tư có thể mua được với mức hạ giá giảm từ 10 đến 30%, thậm chí 50% so với trước đây.

Chuyên gia và nhà đầu tư tin tưởng thị trường bất động sản năm 2023 sẽ khởi sắc - Ảnh 1.

Nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào thị trường bất động sản phục hồi trong năm 2023 (Ảnh: TN)

"Nhiều nhà đầu tư vì không chịu nổi áp lực vốn vay ngân hàng nên bán lỗ, bán tháo để thu dòng tiền. Đây chính là thời điểm tạo cơ hội cho những người có dòng tiền nhàn rỗi. Họ có thể mua được BĐS giá rẻ hơn so với mặt bằng chung thị trường từ 10-50%", anh Tùng chia sẻ.

Còn anh Hiếu (một nhà đầu tư bất động sản gần 10 năm) cho rằng lúc này có nhiều lựa chọn và kiếm được bất động sản giá tốt, tuy nhiên, hiện tượng cắt lỗ hay bán tháo bất động sản chưa diễn ra toàn diện trên thị trường. Đa số các lô đất bán ra thời điểm này là của những nhà đầu tư đang kẹt dòng tiền. Riêng với các nhà đầu tư không dùng đòn bẩy tài chính vẫn giữ hàng, không hạ giá. Thậm chí, những người có vay ngân hàng nhưng không quá kẹt tài chính, họ vẫn không chịu bán ra.

"Tôi cũng đang tìm kiếm một số nơi để mua đất nền, một số khu vực đất đẹp tôi trả giá giảm khoảng 15% nhưng họ vẫn không bán, thậm chí những người này họ vẫn bán giữ giá và nói rằng thị trường sẽ sớm hồi phục. Họ muốn bán bởi 1 phần là kẹt tiền chứ không muốn bán lỗ. Do đó, tôi thấy tâm lý của đa số nhà đầu tư lúc này là vẫn tin thị trường sẽ phục hồi sớm, nên cố gắng cầm cự, giữ tài sản", anh Hiếu chia sẻ.

Chuyên gia nhận định thị trường bất động sản năm 2023 sẽ khởi sắc

Thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn nhưng giới chuyên gia và nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng, bước sang năm 2023 thị trường sẽ sớm phục hồi. Các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng nhất là sự can thiệp và điều hành của Chính phủ đang đưa thị trường vào quỹ đạo. Điều chỉnh và sàng lọc chính là cách mà giới chuyên gia và nhà đầu tư nhận định về bức tranh thị trường hiện tại. Thế nên họ lạc quan chờ đợi sự khởi sắc của thị trường bất động sản trong năm 2023.

TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, đánh giá quý IV/2022 này chính là đỉnh của lạm phát toàn cầu. Việt Nam đương nhiên cũng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng và khó khăn hơn do chúng ta hội nhập sâu rộng, trong đó có thị trường bất động sản.

Chuyên gia và nhà đầu tư tin tưởng thị trường bất động sản năm 2023 sẽ khởi sắc - Ảnh 2.

Những tín hiệu tích cực cùng sự điều hành từ Chính phủ sẽ giúp thị trường bất động sản khởi sắc trong năm 2023 (Ảnh: TN)

"Quý IV so với hai quý II và III giảm liên tục thì tạm thời gọi là suy thoái kỹ thuật, đúng hơn là suy giảm. Để đi vào giai đoạn phát triển lành mạnh hơn thì cần có bước này. Để thị trường bất động sản có thể hồi phục dần từ năm tới, trước tiên phải giải quyết các vấn đề về pháp lý, kế đến là gỡ nút thắt vốn, trong đó có trái phiếu doanh nghiệp bất động sản", ông Lực nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, ông hy vọng năm 2023, thị trường tài chính sẽ phục hồi trở lại, để các nguồn vốn tiếp tục chảy vào thị trường bất động sản, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thị trường thoát khỏi cảnh trầm lắng và hướng tới phát triển bền vững hơn.

"Ở quý đầu năm 2023, Chính phủ sẽ có những động thái tháo gỡ mạnh mẽ hơn, đồng thời room tín dụng được mở ra trở lại để các ngân hàng có thể tiếp tục cho vay. Các doanh nghiệp cũng sẽ dần làm quen, thích nghi với những quy định mới về phát hành trái phiếu. Như vậy, thị trường bất động sản sẽ có thêm các nguồn cung tiền tệ để tạo đà phát triển trở lại", ông Hà nhận định.

Lạc quan đánh giá về thị trường bất động sản, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định, kênh đầu tư này đang trầm lắng mà không "đóng băng". TS. Hiếu đánh giá tín hiệu tích cực từ sự điều chỉnh của Nhà nước. Chính bởi vậy, ông dự báo, chỉ đầu năm 2023, thị trường còn khó khăn nhưng đến nửa sau, thị trường sẽ bắt đầu phục hồi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem