Chuyên gia Việt chỉ ra lý do Xuân Trường phải sắm vai "kiếp dự bị" ở Hàn

Thứ sáu, ngày 22/12/2017 19:06 PM (GMT+7)
HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng nhìn cách các cầu thủ Ulsan Hyundai thi đấu có thể hiểu vì sao Xuân Trường phải dự bị tại Hàn Quốc.
Bình luận 0

Trong trận giao hữu tối qua, Ulsan Hyundai đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi chơi áp đảo trước U23 Việt Nam, họ đã có 2 bàn thắng dẫn trước chỉ sau 13 phút thi đấu. Với nhiều sự thay đổi, U23 Việt Nam đã quân bình được tỉ số 2-2, thế nhưng đáng tiếc ở phút bù giờ chúng ta lại để thủng lưới và chấp nhận thất bại 2-3.

Điểm nổi bật của U23 Việt Nam trong trận đấu này chính là cách thay đổi nhân sự rất hiệu quả của HLV Park Hang Seo khi 2 bàn thắng của U23 Việt Nam đều đến từ những cá nhân vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hạn chế được chỉ ra, cụ thể là việc tuyến giữa quá yếu khiến U23 Việt Nam không thể kiếm soát bóng.

img

Ông Vinh cho rằng trình độ của Xuân Trường còn kém xa các cầu thủ Hàn Quốc.

Chia sẻ với tờ News Zing, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng hàng công của U23 Việt Nam đã thi đấu tốt và họ có thể làm tốt hơn những kết quả tối qua nếu tuyến giữa chơi hiệu quả hơn. Chính HLV Park Hang Seo cũng đã thừa nhận tuyến giữa đội nhà đã có một ngày thi đấu thất vọng.

Chuyên gia lão làng này cũng chỉ đích danh sự kém hiệu quả của Lương Xuân Tường. Ông cho rằng với vai trò của đội trưởng cũng như thủ lĩnh tuyến tiền vệ thì màn trình diễn của Trường là chưa thực sự ấn tượng. HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định điều này đến từ việc Xuân Trường đã phải dự bị quá nhiều nên không thể hòa nhập tốc độ với các cầu thủ Hàn Quốc.

HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Trình độ của Xuân Trường còn kém xa những cầu thủ của Ulsan hay Gangwon. Ở tuổi ấy, trình độ Trường làm sao bằng họ. Họ đều là những người đã nhiều năm thi đấu, khoác áo các đội tuyển Hàn Quốc. Họ và Xuân Trường có cách biệt rất lớn về trình độ. Xem trận U23 Việt Nam với Ulsan, ta hiểu ngay tại sao Xuân Trường phải dự bị ở Hàn Quốc".

Cựu thuyền trưởng của SLNA cũng đưa ra những phân tích về đối thủ đến từ Hàn Quốc của U23 Việt Nam. Cụ thể vị chiến lược gia này nhận định các cầu thủ Ulsan chuyền bóng chuẩn xác tới từng centimet: "Các cầu thủ Ulsan phối hợp với nhau rất hay, đường chuyền rất tốt. Khi họ chuyền bóng, đường chuyền của họ chuẩn xác tới từng centimet chứ không chỉ là decimet".

Theo Kiên Lê (Thể thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem