Chuyên gia Việt chỉ ra sai lầm của VFF và HLV Miura

Tuệ Minh (ghi) Thứ tư, ngày 25/03/2015 11:20 AM (GMT+7)
Khi vòng loại bảng I giải U23 châu Á 2016 chỉ còn vài ngày nữa sẽ khởi tranh tại Malaysia, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã bày tỏ nỗi lo dành cho Olympic (O) Việt Nam.
Bình luận 0

Trong trận giao hữu thua chủ nhà Olympic O. Thái Lan 1-3 tối 22.3, ai cũng dễ dàng nhận thấy lối chơi tập thể của O.Việt Nam rất có vấn đề, khi các cầu thủ chơi lạc lõng, mờ nhạt. Sáng qua, trao đổi với phóng viên NTNN về tình hình đội O.Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh chia sẻ: “Tôi không ngạc nhiên khi các cầu thủ Học viện HAGL-Arsenal JMG chưa thể hòa nhập với các đồng đội tới từ nhiều câu lạc bộ khác nhau. Họ mới chỉ có 1 tháng tập luyện, thi đấu giao hữu bên cạnh nhau và từng đó là quá ít”.

img
HLV Miura (áo đen). Ảnh: Minh Hoàng

 

Theo ông Vinh, thời gian chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 có thể coi là ngắn. Vì vậy, đáng ra những “nhà chuyên môn” ở VFF cần có sự góp ý, tư vấn cho HLV Miura, thay vì “khoán trắng” cho HLV thích làm gì thì làm “Điều kiện thời tiết ở miền Bắc sau tết cổ truyền thường có mưa, rét, ẩm ướt. Ai cũng biết điều đó, vậy thì tại sao cứ nhất thiết phải tập trung đội O.Việt Nam ở miền Bắc? Cùng với đó, các cầu thủ trẻ trải qua kỳ nghỉ tết khá dài, không ai biết họ sinh hoạt ra sao để bảo vệ sức khỏe. Vậy mà khi tập trung lại tập nặng ngay và chấn thương là điều khó tránh khỏi. Và O.Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất mỗi khi ra sân, lối chơi thì không rõ ràng…” - ông Vinh băn khoăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem