Chuyện ít biết về trợ lý điển trai, thông thạo 3 ngoại ngữ của HLV Park và những đêm thức trắng vì U23 Việt Nam

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 28/05/2022 06:49 AM (GMT+7)
"Tôi cùng toàn đội đã vỡ òa cảm xúc và vô cùng hạnh phúc khi U23 Việt Nam giành được huy chương vàng sau vô vàn khó khăn và thử thách. Đến tận bây giờ, dư âm của chiến thắng vẫn còn, nhưng tập trung cho mục tiêu trước mắt luôn là điều quan trọng nhất", trợ lý ngôn ngữ của đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ.
Bình luận 0

Mới đây, sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại SEA Games 31, người hâm mộ dành sự quan tâm cho Vũ Anh Thắng (30 tuổi, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo). Ngoài phong thái tự tin, khả năng ấn tượng khi thông thạo 3 ngoại ngữ (Anh - Hàn - Pháp), Anh Thắng còn được đánh giá là người có khả năng lĩnh hội và hoà nhập nhanh với công việc.

PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với anh chàng trợ lý điển trai này trước khi anh lên đường về quê nhà ở Phú Thọ bên gia đình sau những ngày bận rộn tập luyện, thi đấu cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ.


Gần 1 tuần sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại SEA Games 31, cảm xúc hiện tại của anh - trợ lý của HLV Park Hang-seo thế nào?

- Tôi cùng toàn đội đã vỡ òa cảm xúc và vô cùng hạnh phúc khi U23 Việt Nam giành được huy chương vàng sau vô vàn khó khăn và thử thách. Đến tận bây giờ dư âm của chiến thắng vẫn còn, nhưng trong bóng đá thì tập trung cho mục tiêu trước mắt luôn là điều quan trọng nhất.

Thật ra khi làm nhiệm vụ của đội tuyển, mình luôn rất tập trung và cố gắng hết sức để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Clip: Trợ lý ngôn ngữ siêu điển trai, thông thạo 3 ngoại ngữ của HLV Park Hang-seo (Nguồn: TikTok bongda_hd)

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục lan truyền những hình ảnh ngộ nghĩnh cũng như hình ảnh của trợ lý của HLV Park Hang-seo trong các trận đấu. Qua đó, người ta thấy anh luôn theo sát và diễn tả từng hành động của HLV Park Hang-seo diễn tả lại cho các cầu thủ. Anh cảm nhận thế nào? Có bình luận hay comment nào của cộng đồng mạng làm anh thấy vui hay đáng nhớ?

Vũ Anh Thắng - Trợ lý của HLV Park Hang-seo. Ảnh: NVCC

Vũ Anh Thắng - Trợ lý của HLV Park Hang-seo. Ảnh: NVCC

- Sau trận đấu với Thái Lan tôi cũng rất bất ngờ khi thấy nhiều hình ảnh mình khi làm nhiệm vụ được lan truyền trên mạng. Điều ấy cũng khiến vừa vui, vừa buồn cười khi xem lại chính mình trong những video đó. Việc diễn tả những hành động của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo hay các trợ lý của HLV Park - Hang-seo là một phần trong công việc của mình.

Trên sân có hàng vạn khán giả thì đôi khi bắt buộc phải sử dụng tới ngôn ngữ hình thể để truyền tải thật nhanh. Có một bạn đã bình luận rằng trông thầy Park giống Doreamon còn tôi đeo kính giống Nobita, thú thực tôi đã cười rất nhiều khi đọc được bình luận này.

Trước khi làm công việc trợ lý của HLV Park Hang-seo, anh đang làm công việc gì. Cơ duyên nào anh nhận công việc này?

- Tôi có quá trình tu nghiệp tại Hàn Quốc từ năm 2012 tới năm 2017. Sau khi về nước, tôi thử sức ở vai trò phiên dịch, trợ lý giám đốc ở một công ty Hàn Quốc. Sau đó tôi tự thành lập một công ty về giáo dục và tự điều hành.

Năm 2019, khi biết đội U22 quốc gia cần thêm trợ lý ngôn ngữ để chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines, tôi đã đi thử việc và được lựa chọn, trở thành trợ lý của HLV Park - Hang-seo. Tôi thậm chí đã ở lại làm luôn mà không về nhà sau buổi thử việc đó.

Chuyện ít biết về trợ lý điển trai, thông thạo 3 ngoại ngữ của HLV Park và những đêm thức trắng vì U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Vũ Anh Thắng - Trợ lý của HLV Park Hang-seo. Ảnh: NVCC

Vũ Anh Thắng luôn theo sát thầy Park và ban huấn luyện để diễn đạt đúng và chuẩn nhất thông tin. Ảnh: NVCC

Được biết anh đã đồng hành với với U23 Việt Nam qua những giải đấu tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines cũng như một số giải đấu lớn khác, anh thấy các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ra sao?

- Dù có những trải nghiệm và cảm nhận riêng về các cầu thủ nhưng tôi là trợ lý ngôn ngữ và công việc chính của tôi là truyền tải. Về chuyên môn tôi nghĩ huấn luyện viên trưởng và các trợ lý chuyên môn là những người am hiểu và sẽ có nhận xét, đánh giá và lựa chọn tốt nhất.

Vũ Anh Thắng - Trợ lý của HLV Park Hang-seo. Ảnh: NVCC - Ảnh 5.

Theo Anh Thắng, trợ lý ngôn ngữ là một vị trí luôn gặp phải nhiều tình huống bất ngờ. Điều quan trọng là luôn phải duy trì sự tập trung và tỉnh táo, quan sát lắng nghe và đọc tình huống để có sự chuẩn bị tốt nhất trong những tình huống đó. Ảnh: NVCC

Cá nhân tôi thì cảm nhận được rằng cầu thủ Việt Nam có tinh thần chiến đấu rất tuyệt vời, họ luôn hết mình mỗi khi ra sân. Gần đây các cầu thủ ngày càng chuyên nghiệp và bản lĩnh, họ luôn biết cách vượt qua khó khăn, áp lực. Đặc biệt là trong chiến dịch SEA Games 31 vừa rồi tại Việt Nam, có thể nói áp lực trên sân nhà của U23 Việt Nam là rất lớn, nhưng toàn đội đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua và hoàn thành mục tiêu lần thứ 2 giành huy chương vàng môn bóng đá nam.

Đối với người thông thạo 3 ngoại ngữ như anh, công việc làm trợ lý của HLV Park - Hang-seo nói riêng và một trợ lý ngôn ngữ nói chung, đặc biệt là môn thể thao cần nhanh trí để xử lý những tình huống bất ngờ có gặp khó khăn không?

Vũ Anh Thắng - Trợ lý của HLV Park Hang-seo. Ảnh: NVCC - Ảnh 6.

Giây phút Anh Thắng cùng ban huấn luyện ăn mừng chiến thắng. Ảnh: NVCC

- Trợ lý ngôn ngữ là một vị trí luôn gặp phải nhiều tình huống bất ngờ. Điều quan trọng là luôn phải duy trì sự tập trung và tỉnh táo, quan sát lắng nghe và đọc tình huống để có sự chuẩn bị tốt nhất trong những tình huống đó.

Chẳng hạn trong trận đấu, luôn phải theo dõi các cầu thủ thi đấu và lắng nghe, quan sát thái độ, nhận định của huấn luyện viên trưởng và các trợ lý về tình huống đó. Ngay khi huấn luyện viên trưởng hay trợ lý có chỉ đạo, phải ngay lập tức hiểu và truyền tải được nội dung ấy. Vì mọi thứ trong bóng đá diễn ra rất nhanh, đôi khi người phiên dịch không có thời gian để hỏi lại, hay suy nghĩ.

Làm thế nào để gắn kết thầy Park và các cầu thủ? Mọi người đã tìm được tiếng nói chung như thế nào?

- Để gắn kết được giữa ban huấn luyện và các tuyển thủ, đầu tiên là phải hiểu được mọi vấn đề và khía cạnh diễn ra trong đội bóng để có thể truyền tải đúng trọng tâm vấn đề. Dưới thời thầy Park thì đội bóng luôn là một khối đoàn kết, mọi người đều hiểu nhau và hỗ trợ nhau nhiều trong công việc.

Vũ Anh Thắng - Trợ lý của HLV Park Hang-seo. Ảnh: NVCC - Ảnh 7.

Tấm huy chương vàng quý giá tại SEA Games 31 của U23 Việt Nam. Ảnh: NVCC

Trong trận chung kết U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan có thực sự áp lực với anh khi làm công việc trợ lý của HLV Park - Hang-seo trong vai trò trợ lý ngôn ngữ?

- Không riêng gì trận chung kết với U23 Thái Lan, suốt từ đầu giải, trận đấu nào cũng rất quan trọng và khó khăn. Trợ lý ngôn ngữ luôn phải rất tập trung trong trận đấu để đảm bảo truyền đạt thông tin nhanh nhất và chính xác nhất, sau khi kết thúc trận đấu thì phải dịch họp báo và thường kết thúc công việc rất muộn. Tôi nhớ sau trận gặp Malaysia, tôi kết thúc công việc và lên giường lúc 23h45 và mất ngủ gần như hoàn toàn vì trận ấy quá căng thẳng. Còn sau trận chung kết với Thái Lan thì cũng không thể ngủ vì quá vui, quá hạnh phúc.

Anh có thể kể một vài kỷ niệm của anh đối với HLV Park và đội tuyển U23 trong quá trình luyện tập và thi đấu?

- Thầy Park không chỉ là một nhà cầm quân xuất chúng mà còn là một nhân cách lớn. Thầy luôn rất nghiêm túc và hết mình trong công việc, điều ấy vừa khiến tôi gặp áp lực nhưng cũng khiến tôi bản lĩnh và chuyên nghiệp hơn.

Kỷ niệm với đội và thầy thì rất nhiều, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là năm 2019, trong chuyến tập huấn của U23 tại Hàn Quốc, cả đội có dịp được về thăm quê thầy và gặp gia đình thầy. Ở đó mọi người được chứng kiến tình cảm giữa thầy và mẹ và không ai khỏi xúc động. Năm ấy cụ 97 tuổi và sắp tới thầy Park sẽ về Hàn Quốc để mừng thọ 100 tuổi cho mẹ.

Làm công việc trợ lý của HLV Park - Hang-seo khá bận rộn, vậy công ty anh đang quản lý hoạt động ra sao? Anh có bị áp lực khi phân chia thời gian của mình?

- Hiện tại tôi đang điều hành 2 công ty giáo dục và 1 dự án về bóng đá học đường, công việc tương đối bận nhưng tôi luôn cố gắng giải quyết công việc trước lịch tập trung và ưu tiên cho công việc ở đội tuyển. Đối với tôi thì việc được phục vụ đội tuyển quốc gia, khoác lên mình màu cờ Tổ quốc là điều thiêng liêng và tự hào nhất.

Với gia đình, anh dành thời gian thế nào để cân bằng mọi thứ từ công việc cho tới dành thời gian bên con cái, người thân?

- Tôi cũng cảm thấy bản thân rất may mắn vì suốt 3 năm qua, gia đình luôn ủng hộ và tạo điều kiện để tôi được toàn tâm cống hiến cho đội tuyển. Sau mỗi chiến dịch cam go và căng thẳng, tôi trở về gia đình và dành thời gian đi du lịch và chăm sóc người thân. Đối với tôi, đó là những khoảng thời gian tuyệt vời.

Xin trân trọng cảm ơn anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem