Chuyện lạ Olympic 2020: Lực sĩ Hy Lạp bật khóc, tuyên bố giải nghệ vì... quá nghèo

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 02/08/2021 18:10 PM (GMT+7)
VĐV người Hy Lạp Thodoris Iakovidis rơi nước mắt thông báo giải nghệ ngay sau khi kết thúc phần thi của mình tại Olympic 2020 vì không còn đủ năng lực về kinh tế để tiếp tục theo đuổi nghiệp thể thao.
Bình luận 0

Theodoros Iakovidis thi đấu ở hạng cân nam 96kg môn cử tạ Olympic Tokyo 2020. Lực sĩ sinh năm 1991 chỉ xếp hạng 11 trong tổng số 15 VĐV tranh tài ở nội dung này.

Iakovidis thừa nhận rằng anh chưa đạt thành tích đúng với thực lực do mới bình phục chấn thương và chỉ tập luyện trở lại trước Olympic một tháng. Tuy nhiên, đối với Iakovidis, anh có một nỗi buồn khác lớn hơn nhiều so với thất bại tại Thế vận hội lần này.

Lực sĩ Hy Lạp khóc nức nở trên truyền hình, tuyên bố giải nghệ vì quá nghèo - Ảnh 1.

Thodoris Iakovidis khóc nức nở khi trả lời phỏng vấn báo chí và truyền hình - Ảnh: Getty Images

Theo lời kể của Thodoris Iakovidis, anh hầu như không có thu nhập trong sự nghiệp thể thao của mình và chỉ nhận được 200 euro từ liên đoàn thể thao mỗi tháng để chuẩn bị thi đấu. Trong trường hợp này, ngay cả vật lý trị liệu cũng không thể thực hiện được. Kỹ thuật viên vật lý trị liệu biết được hoàn cảnh của anh nên không tính tiền. 

"Tôi đã quá mệt mỏi và không thể chịu đựng tình cảnh này thêm được nữa. Tôi xấu hổ mỗi khi đến gặp bác sĩ tâm lý và ông ấy không lấy tiền vì biết rằng tôi không có đủ để trả. Tôi không chịu được nữa. Tôi muốn được thanh thản, quay về với gia đình để ôm lấy họ và nói lời cảm ơn", Iakovidis nghẹn ngào nói.

“Tôi không khóc cho nỗi buồn thất bại, vì tôi không thi đấu tốt. Tôi khóc vì cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc rồi. Không may là tôi chẳng thể thi đấu hết khả năng và không đủ tĩnh tâm để tập luyện và cống hiến những gì xứng đáng cho màu cờ sắc áo".

Thodoris Iakovidis cũng cho biết thêm rằng, anh không phải là VĐV Hy Lạp duy nhất gặp khó khăn về kinh tế, ngoài một số VĐV hàng đầu có nguồn lực quốc gia thì rất nhiều VĐV khác cần được hỗ trợ. Anh hy vọng rằng cơ chế quốc gia có thể đóng một vai trò nào đó, giúp đỡ tất cả các vận động viên và cung cấp kinh phí thực tế.

Hình ảnh Iakovidis rơi nước mắt tuyên bố nghỉ thi đấu gây xúc động trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của anh từ 3.000 lượt theo dõi lên đến 11.000 lượt sau một đêm và có rất nhiều lời động viên, an ủi được cộng đồng mạng gửi đến VĐV này. Nhiều VĐV đỉnh cao của Hy Lạp cũng thể hiện sự cảm thông đối với Iakovidis. VĐV cử tạ nổi tiếng người Hy Lạp Piros Dimas từng giành ba HCV Olympic ở Barcelona cho biết anh kêu gọi hỗ trợ cho Iakovidis. Nhiều nhà tài trợ ở Hy Lạp cũng quyên góp ủng hộ cho VĐV này tiếp tục sự nghiệp thể thao. 

Iakovidis từng giành 2 HCB thế giới và 3 lần vô địch hội thao Địa Trung Hải. Dù vậy trong những năm gần đây, lực sĩ 30 tuổi này phải tập luyện và thi đấu trong tình trạng thiếu thốn, chủ yếu dựa vào kinh tế vốn không dư dả của bản thân để duy trì đến Thế vận hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem