CIA “tìm thấy” Hitler sống ở Colombia như thế nào?

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ tư, ngày 01/11/2017 11:45 AM (GMT+7)
Cuộc điều tra của điệp viên CIA xác định có người giống Hitler sống ở Colombia, 10 năm sau khi Thế chiến 2 kết thúc.
Bình luận 0

img

Trùm phát xít Đức Adolf Hitler.

Theo Daily Mail, câu chuyện bắt đầu vào năm 1954 khi điệp viên CIA gặp gỡ một người tên là Citroen. Người này tự nhận mình là cựu sỹ quan Đức Quốc xã, từng gặp trùm phát xít Adolf Hitler ở thị trấn Tunja, phía bắc Bogota, Colombia.

Citroen nói với điệp viên CIA rằng ông ta đến thị trấn trong khi làm việc cho một công ty đường sắt. Tại Tunja, ông ta gặp gỡ một người “có vẻ bề ngoài trông rất giống Hitler”.

Tài liệu điệp viên CIA gửi về cấp trên có đoạn viết: “Citroen nói đã gặp người giống Hitler tại một tòa nhà thường tập trung nhiều cựu sỹ quan Đức Quốc xã”.

“Citroen nói những người Đức sống ở Tunja rất kính trọng người giống Hitler, gọi ông ta là Elder Fuhrer và thường chào người này theo phong cách từ thời Đức Quốc xã”, tài liệu viết.

img

Bức ảnh Citroen (trái) tự nhận ngồi bên cạnh trùm phát xít Hitler ở Colombia.

Citroen còn gửi cho điệp viên CIA bức ảnh mình ngồi bên cạnh người đàn ông rất giống Hitler.

Một năm sau đó, điệp viên CIA gặp người đàn ông khác có biệt danh là Cimelody-3. Cimelody nói từng liên lạc với Hitler mỗi tháng một lần khi đến Colombia để tháo dỡ hàng hóa cho công ty đóng tàu KNSM.

Cimelody cũng gửi cho điệp viên CIA bức ảnh chứng minh, với dòng chữ đằng sau viết Adolf Schuttlemayer.

Cimelody cho biết, Hitler rời Colombia vào tháng 1.1955 để tới Argentina, nhưng không nói rõ địa điểm chính xác là ở đâu.

Sau khi tổng hợp các thông tin, điệp viên CIA quyết định báo cáo lên cấp trên để xin chỉ thị. Nhưng cuối cùng, cuộc điều tra chỉ dừng lại ở đó và CIA không có động thái nào làm rõ danh tính của người đàn ông giống Hitler.

img

Thị trấn Tunja, Colombia được cho là nơi trùm phát xít từng sinh sống.

Hàng ngàn thành viên, sỹ quan Đức Quốc xã được cho là đã bỏ trốn tới Nam Mỹ sau Thế chiến 2. Danh sách những người bị phát hiện có “bác sĩ tử thần” Josef Mengele và “kiến trúc sư” tạo ra nạn diệt chủng người Do Thái, Adolf Eichmann.

Hai người này được cho là đã rời Đức sang Tây Ban Nha hoặc Italia. Từ đây, họ trốn sang Nam Mỹ sinh sống.

Trong số các quốc gia Nam Mỹ, Argentina là nơi tập trung nhiều thành viên Đức Quốc xã nhất.

Eichmann và Mengele đều sống công khai ở Bariloche. Năm 1960, cơ quan mật vụ Israel phát hiện ra nơi ẩn náu của hai người này, bí mật bắt cóc và đem ra xét xử, với bản án cao nhất là tử hình.

Nhưng Mengele bằng cách nào đó đã trốn thoát và sống ở Brazil đến khi chết vì lên cơn đau tim ở tuổi 67.

Tìm thấy phòng hổ phách dát vàng 265 triệu USD của Hitler?

Các thợ săn kho báu tin rằng họ đã giải mã thành công bí ẩn về căn phòng hổ phách huyền thoại mà phát xít Đức từng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem