CLB Ai Cập ký hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ... 75 tuổi

Thứ năm, ngày 23/01/2020 15:10 PM (GMT+7)
Kỷ lục về cầu thủ lớn tuổi nhất thế giới có thể bị phá khi một "lão tướng" ở độ tuổi "xưa nay hiếm" vẫn có thể thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp.
Bình luận 0

CLB 6th October tại giải hạng ba Ai Cập vừa xác nhận ký hợp đồng với cầu thủ... 75 tuổi - Ezz El-Din Bahader. Nếu được tung vào sân thi đấu, ông sẽ phá kỉ lục Cầu thủ lớn tuổi nhất hiện đang được nắm giữ bởi thủ thành Isaak Hayik người Israel của CLB Ironi Or Yehuda.

img

Hồi tháng 4/2019, ông Hayik xác lập kỷ lục nói trên khi ra sân ở độ tuổi 73.

Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) đang rất vui mừng với thông tin này và đã liên hệ với Tổ chức Sách kỷ lục Guiness để xác nhận thành tích mới.

Viết trên trang Facebook chính thức, đại diện EFA cho biết: "Ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã hoàn thành việc đăng ký cho cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới trong kì chuyển nhượng mùa Đông. Ông là Ezz El-Din Bahader, 75 tuổi, thi đấu cho CLB 6th October ở giải hạng ba".

"Ông đang chuẩn bị được vinh danh trong sách kỷ lục Guiness thế giới khi tham gia thi đấu cho đội bóng mới".

CLB 6th October hiện không công bố nhiều thông tin về bản hợp đồng mới này, và sự nghiệp của Ezz El-Din Bahader cũng đang là một dấu hỏi.

Ở thời điểm hiện tại, "lão tướng" thi đấu thành công nhất bóng đá quốc tế đang là tiền đạo Kazuyoshi Miura, thi đấu cho CLB Yokohama FC - đội bóng vừa thăng hạng J1 League.

Chân sút người Nhật Bản bắt đầu sự nghiệp thi đấu vào năm 1982, và đã có 89 lần ra sân cho ĐTQG Nhật Bản từ năm 1990 đến 2000 với 55 pha lập công.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem