Thu Nhi bị tước đai vô địch WBO, CLB Cocky Buffalo tiết lộ sự thật phũ phàng

Lê Giang Thứ tư, ngày 27/04/2022 16:10 PM (GMT+7)
Phía CLB Cocky Buffalo cho biết, họ và Thu Nhi không còn mối liên hệ nào nữa, và CLB cũng không quan tâm đến các vấn đề liên quan đến cựu vô địch WBO đầu tiên của Việt Nam.
Bình luận 0

Thông tin võ sĩ Thu Nhi bị tước đai WBO khiến giới mộ điệu võ thuật ngỡ ngàng. Chỉ hơn 6 tháng trước, tay đấm người An Giang trở thành niềm tự hào của boxing Việt Nam khi giành đai WBO. Thế nhưng, những quyết định sai lầm khi không tiếp tục bảo vệ đai đã khiến cô bị tước đai vô địch.

CLB Cocky Buffalo: "Chúng tôi không còn quan tâm đến Thu Nhi" - Ảnh 1.

Thu Nhi bị tước đai WBO sau hơn 6 tháng không thượng đài bảo vệ đai.

Bởi theo quy định của tổ chức này, võ sĩ có nghĩa vụ thượng đài bảo vệ đai trong vòng 180 ngày kể từ lần thượng đài gần nhất. Chiếu theo quy định đó, Thu Nhi chính thức bị thu hồi đai vô địch vào ngày 23/4.

CLB Cocky Buffalo: "Chúng tôi không còn quan tâm đến Thu Nhi" - Ảnh 2.

Trận đấu đưa Thu Nhi vào lịch sử boxing. Nhưng sau đó, cô không muốn thượng đài chuyên nghiệp mà trở về thi đấu nghiệp dư ở các giải quốc gia cho đơn vị Cần Thơ.

Lẽ ra, mọi chuyện sẽ tích cực hơn nếu Thu Nhi tiếp tục theo chương trình huấn luyện của CLB Cocky Buffalo để cô thượng đài bảo vệ đai WBO. Họ cũng đã lên kế hoạch tổ chức trận đấu này vào tháng 3 (đối thủ dự kiến của Thu Nhi là Yumi Narita).

Nhưng tay đấm nữ này "bẻ kèo" không lên CLB tập luyện. Cô âm thầm ký hợp đồng thi đấu cho đơn vị Cần Thơ nhằm tham dự các giải đấu nghiệp dư cấp quốc gia. Theo đó, Thu Nhi tham dự giải boxing Các đội mạnh toàn quốc 2022 vào cuối tháng 3, với lý do đây là giải đấu tiền SEA Games. Sau đó, viện lý do tập trung đội tuyển chuẩn bị SEA Games 31, cô không tập cùng CLB nữa. Nhưng cuối cùng, Thu Nhi không có trong danh sách tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam.

CLB Cocky Buffalo: "Chúng tôi không còn quan tâm đến Thu Nhi" - Ảnh 3.

Hình ảnh tập luyện của Thu Nhi tại CLB Cocky Buffalo để chuẩn bị tranh đai WBO.

CLB Cocky Buffalo, và cá nhân ông bầu Kim Sang Bum cho biết, họ cảm thấy rất thất vọng về trường hợp của Thu Nhi. Trên thực tế, việc đào tạo một vận động viên boxing nhà nghề từ con số 0 trở thành nhà vô địch tốn rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc.

Thu Nhi có thể thượng đài tranh đai là nhờ có Cocky Buffalo đào tạo, nâng đỡ và làm hậu phương vững chắc. Tuy nhiên, ngay sau khi trở thành nhà vô địch thế giới thì Nhi tỏ thái độ bất hợp tác với CLB chủ quản. Cô không lên CLB tập luyện nữa, đồng thời tự ý ký hợp đồng thi đấu Boxing nghiệp dư với đoàn Cần Thơ mà không thông báo trước với Cocky Buffalo.

Sau thông tin Thu Nhi bị tước đai, phía CLB Cocky Buffalo cho biết họ đã làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ uy tín và quyền lợi của mình. Hiện tại, họ không còn bận tâm đến những vấn đề liên quan đến Thu Nhi. Mối quan tâm của họ là Đinh Hồng Quân và các võ sĩ đang được họ đào tạo chuẩn bị cho các trận tranh đai chuyên nghiệp.

Trận đấu 10 hiệp giữa Nguyễn Thị Thu Nhi và Etsuko Tada.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem