CLB La Liga quan tâm tới Quang Hải, bầu Hiển lập tức ra tay

Thứ tư, ngày 10/03/2021 16:10 PM (GMT+7)
Trước những thông tin Quang Hải nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng nước ngoài và cả việc tiền vệ này chuẩn bị hết hợp đồng, bầu Hiển đã phải đích thân ra tay, thuyết phục ngôi sao của đội bóng tiếp tục gia hạn.
Bình luận 0

Hết mùa giải 2021, hợp đồng của Quang Hải với CLB Hà Nội FC sẽ kết thúc và ngay từ bây giờ, đội bóng Thủ đô đã có động thái xúc tiến để gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, tất cả chưa gặp nhau ở những quan điểm, từ thời hạn hợp đồng đến giá trị hợp đồng và đặc biệt nhất là câu chuyện Quang Hải xuất ngoại. Ở một buổi làm việc không chính thức gần nhất giữa các lãnh đạo cao cấp của CLB Hà Nội FC, bầu Hiển được cho là sẽ trực tiếp đàm phán với Quang Hải trước khi chốt lại và ký kết trước khi bản hợp đồng cũ đáo hạn.

CLB La Liga quan tâm tới Quang Hải, bầu Hiển lập tức ra tay - Ảnh 1.

Bầu Hiển sẽ hỗ trợ tối đa để Quang Hải có thể phát triển sự nghiệp.

Một nguồn tin cho hay: "CLB Hà Nội đã đưa hợp đồng mới để Quang Hải đọc, nghiên cứu và đưa ra ý kiến. Lãnh đạo CLB cũng muốn ký sớm nhưng hiện nay Hải cần thêm thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo. Điều quan trọng nhất hiện tại không phải là chuyện tiền bạc mà là giấc mơ ra nước ngoài thi đấu của Quang Hải. Quang Hải nhận được rất nhiều lời mời, từ Thái Lan hay các nước châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và cả những nền bóng đá châu Âu nhưng tới nay, Hà Nội FC và Quang Hải chưa nhận lời bất cứ ai. Chủ tịch tập đoàn Đỗ Quang Hiển là người hợp lý nhất để phân tích cho Quang Hải mọi điều, đặc biệt là việc hỗ trợ để Quang Hải có thêm cơ hội thành công ở nước ngoài nếu quyết định xuất ngoại".

Quang Hải đã từng tâm sự với bầu Hiển cũng như các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn, của CLB Hà Nội về giấc mơ xuất ngoại, để chơi cho một đội bóng lớn, để được trải nghiệm, phát triển chuyên môn nhằm cống hiến nhiều hơn cho ĐT Việt Nam. Bản thân bầu Hiển cũng vạch ra con đường xuất ngoại cho Quang Hải, theo đó, mọi điều kiện tốt nhất sẽ được dành cho Quang Hải, các văn phòng đại diện cho bầu Hiển ở đất nước sở tại, vùng lân cận sẽ phải hỗ trợ cho Quang Hải, thậm chí, bầu Hiển cũng gửi gắm Quang Hải cho những tập đoàn đối tác của ông ở đất nước đó. Đương nhiên, nếu Quang Hải không phải là người của bầu Hiển, sẽ không có được những ưu đãi tốt như thế.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, Quang Hải đang bước sang tuổi 24 và hết mùa giải năm nay sẽ bước sang tuổi 25 – một lứa tuổi hơi "cứng" cho lần xuất ngoại đầu tiên. Hội đồng cố vấn cũng chỉ ra rằng, thể hình, thể lực sẽ là một bất lợi rất khó cải thiện của Quang Hải khi ra những môi trường bóng đá khắc nghiệt hơn, nhất là châu Âu. Nếu sang Thái Lan, Quang Hải chưa chắc đã thành công toàn diện như ở Việt Nam, sang Nhật Bản và Hàn Quốc, mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều và Quang Hải chắc chắn phải bổ sung thêm rất nhiều những điều kiện còn thiếu, trong đó có ngoại ngữ. Còn nếu sang châu Âu, đó sẽ là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Quang Hải không bao giờ muốn như các bậc đàn anh trước đây, ra nước ngoài một thời gian ngắn rồi quay về với tâm lý của một kẻ thất bại.

HLV Bae Ji-won, người thầy cũ của Quang Hải ở đội U23 Việt Nam, từng đưa ra phát biểu gây sốc: "Phải thú thật là những dạng tin đồn kiểu như Valencia muốn mua Quang Hải chắc chắn sẽ khiến NHM Việt Nam thích thú. Bởi lẽ, thật khó tin khi các đội bóng lớn muốn mua một cầu thủ Việt Nam. Nhưng phải nói là họ có lý do để làm điều đó, về nhiều mặt, việc mua các cầu thủ Việt Nam không mang tới bất cứ sự tiêu cực gì. Thậm chí, những Quang Hải, Văn Toàn thậm chí sẽ đem đến cho họ rất nhiều lợi ích, mà trong đó lớn nhất là về mặt thương mại. Nói thật là chẳng bao giờ có "cửa" cho Quang Hải ở châu Âu. Trình độ của các cầu thủ Việt Nam hiện tại là không đủ để chơi bóng ở châu Âu, dù chỉ là đội dự bị. Chúng ta mơ nhưng vẫn phải biết rằng mình đang ở đâu, có quá nhiều điểm bất lợi, và lớn nhất là chuyên môn khi đặt vấn đề về việc sang châu Âu của Quang Hải. Tôi không tin rằng Quang Hải sẽ thành công nếu có cơ hội sang châu Âu thi đấu. Một sân chơi như J.League, K.League có thể sẽ vừa sức với cậu ấy hơn".

Bầu Hiển chắc chắn sẽ làm việc riêng với Quang Hải và có rất nhiều những phương án được vạch ra. Hà Nội FC sẽ đề nghị ký hợp đồng gia hạn với Quang Hải kèm điều khoản sẽ giải phóng một phần hoặc toàn bộ hợp đồng nếu Quang Hải có được cơ hội xuất ngoại. Tất nhiên, hợp đồng gia hạn của Quang Hải nếu có cũng sẽ được chia thành 2 phần, một phần ghi trong hợp đồng và một phần thì không… Quang Hải sẽ phải chuẩn bị một cách đầy đủ để sẵn sàng đưa ra những điều khoản phù hợp nhất với tầm nhìn của mình và chắc chắn một điều, sẽ là một bản hợp đồng kỷ lục ở nhiều hạng mục nếu đôi bên ký kết với nhau.

PV (Theo Starstalk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem