CLB Nam Định thanh lý 10 cầu thủ, gồm những ai?

Đông Hưng Thứ ba, ngày 06/12/2022 11:10 AM (GMT+7)
Đội bóng thành Nam rõ ràng đang cho thấy quyết tâm "lột xác" của mình khi chia tay rất nhiều cầu thủ sau khi mùa giải 2022 hạ màn, trong đó nổi bật có Phạm Mạnh Hùng, Đinh Xuân Việt...
Bình luận 0

Như đã biết, với sự đầu tư lớn từ các nhà tài trợ, CLB Nam Định đang cho thấy mình sẵn sàng trở thành một "đại gia" trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ Việt Nam sau CLB TP.HCM hay Topenland Bình Định. Cho đến lúc này, họ đã chính thức sở hữu thủ môn Trần Nguyên Mạnh, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và hậu vệ Hoàng Minh Tuấn, đồng thời chuẩn bị ký hợp đồng với Nguyễn Trọng Đại, Hoàng Văn Khánh, Hồ Khắc Ngọc hay Hendrio...

CLB Nam Định thanh lý 10 cầu thủ, gồm những ai? - Ảnh 1.

Phạm Mạnh Hùng và Đinh Xuân Việt là hai trong số những cầu thủ sẽ phải chia tay CLB Nam Định

Người đến thì phải có kẻ đi, CLB Nam Định đã nói lời chia tay một loạt cầu thủ trong đội, thậm chí có cả những người từng là trụ cột như hậu vệ Phạm Mạnh Hùng.

Phạm Mạnh Hùng là sản phẩm của lò đào tạo SLNA. Anh trình làng V. League vào mùa giải 2013 và để lại ấn tượng nhờ sự mạnh mẽ, quyết liệt trong khâu phòng ngự. Sự khác biệt của Phạm Mạnh Hùng nằm ở cái chân trái khéo léo và khả năng đá phạt đặc biệt.

Trưởng thành từ lò đào tạo SLNA, cùng lứa sinh năm 1993 với những Quế Ngọc Hải, Nguyễn Sỹ Nam, Cao Xuân Thắng... Thậm chí, so với những người bạn nêu trên, trung vệ người thị xã Thái Hòa còn nổi lên từ khá sớm. Ở tuổi 17, Phạm Mạnh Hùng là chủ nhân của danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất" tại VCK U17 Quốc gia 2010, và được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của lò đào tạo SLNA thời điểm đó.

Đầu mùa giải 2013, Phạm Mạnh Hùng được đôn lên đội 1 SLNA nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Trong nhiều năm liền, trung vệ sinh năm 1993 này chỉ đóng vai trò dự bị. Đầu năm 2018, Phạm Mạnh Hùng quyết định gia nhập SHB Đà Nẵng, nhưng cũng không được trọng dụng và rồi quyết định chuyển đến Hải Phòng ở mùa giải 2020.

Dưới sự dẫn dắt của người thầy cũ là HLV Phạm Anh Tuấn, Phạm Mạnh Hùng như được "hồi sinh" tại đất Cảng. Suốt 2 mùa giải qua (2020 - 2021), Hùng "xà ngang" đã phần nào thể hiện được tài năng và tầm quan trọng với đội chủ sân Lạch Tray. Không phải ngẫu nhiên mà Ban huấn luyện Hải Phòng trao cho Phạm Mạnh Hùng tấm băng đội trưởng.

Tuy nhiên, việc Hải Phòng có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo (HLV Chu Đình Nghiêm thay thế HLV Phạm Anh Tuấn) đã làm đảo lộn tất cả. Thay vì được tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Lạch Tray, Hùng "xà ngang" lại phải "đi theo tiếng gọi" của Ban lãnh đạo Nam Định. Mùa vừa qua, anh đã chơi rất tượng và đóng góp không nhỏ vào tấm vé trụ hạng của đội bóng thành Nam. Thế nhưng, những ông chủ mới của Nam Định và cả HLV Vũ Hồng Việt đều không xem Phạm Mạnh Hùng là một phần trong kế hoạch mùa giải tới, và vì thế, anh không được tái ký hợp đồng.

Ngoài cầu thủ người Nghệ An, đội chủ sân Thiên Trường cũng chia tay các cầu thủ Đinh Xuân Việt, Vũ Thế Vương, Hồ Văn Tú, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Định, cầu thủ nhập tịch Kizito Trung Hieu cùng các ngoại binh Rodrigo Da Silva Dias, Alisson Pereira và Victor Mansaray.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem