CLB thu gom rác, vỏ thuốc BVTV ở Hậu Giang: Làm cho ruộng đồng sạch đẹp

CHÚC LY Chủ nhật, ngày 06/11/2016 14:15 PM (GMT+7)
Nhằm hạn chế nạn ô nhiễm môi trường từ vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, Hội ND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã thành lập câu lạc bộ thu gom rác, vỏ thuốc BVTV (CLB).
Bình luận 0

Chung tay bảo vệ môi trường

Nhận thấy tại các cánh đồng lúa, trên các tuyến kênh thủy lợi tại địa phương, tình trạng vỏ chai, bao bì thuốc BVTV vứt tràn lan rất phổ biến, năm 2015, Hội ND xã Trường Long A đã đứng ra thành lập CLB thu gom với 15 thành viên ban đầu. Ông Nguyễn Thành Sáu – Thư ký CLB, cho biết: “CLB được thành lập trên tinh thần tự nguyện của hội viên, nông dân. Cứ vào mỗi vụ mùa, các thành viên lại tập hợp lại cùng đi thu gom tất cả vỏ chai, bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng còn bỏ lại trên đồng ruộng về hố rác tập trung. Đồng thời, CLB tuyên truyền người dân không vứt rác sai quy định, gây ô nhiễm môi trường…”. Việc thu gom rác BVTV của các thành viên CLB không những bảo vệ được sức khỏe của người dân mà còn bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp…

img

Các thành viên CLB xã Trường Long A thu gom rác BVTV về điểm tập trung.  Ảnh:  CHÚC LY

Các thành viên CLB đã thành lập nhiều đội, chia nhau ra các khu vực, khu đồng để thu gom rác thải nguy hại, tập hợp tại các hố chứa rác để ngành chức năng đem đi xử lý đúng quy định. Các thành viên còn tuyên truyền người dân không được tự ý đốt, xử lý các loại rác thải nguy hại như vỏ thuốc BVTV...

Theo ông Sáu, hiện trên địa bàn có 3 hố chứa rác được bố trí trên địa bàn ấp Trường Thắng, mỗi hố có kinh phí xây dựng khoảng 4,5 triệu đồng. Kinh phí xây dựng hố rác tập trung đều do các hội viên, nông dân tự nguyện đóng góp. Để tiết kiệm chi phí, chính các thành viên CLB là những người đứng ra xây dựng hố rác tập trung.

Nâng cao ý thức cộng đồng

Theo nhiều hội viên, nông dân xã Trường Long A, trước đây người dân thường tùy tiện vứt bỏ vỏ, bao bì thuốc BVTV thì nay, nhiều người đã từ bỏ thói quen xấu đó. Dọc các cánh đồng, kênh mương không còn thấy cảnh rác thải tràn lan.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã có 76 Hội ND cơ sở đăng ký thực hiện từ 1-3 tiêu chí về môi trường tại 118 ấp, khu vực điểm xây dựng nông thôn mới hoặc xây dựng đô thị văn minh. Nhiều cơ sở Hội đã xây dựng các mô hình gắn công tác bảo vệ môi trường với sản xuất, kinh doanh...

Lão nông Nguyễn Văn Sết, ngụ ấp Trường Thắng, thành viên CLB phấn khởi nói: “Hiện nay, phần lớn rác thải từ thuốc BVTV được người dân chủ động đem đến hố thu gom theo quy định. Những người đi phun xịt thuốc thuê cũng có ý thức thu gom lại 1 chỗ để các thành viên CLB dễ dàng đi thu gom. Trung bình mỗi vụ sản xuất, CLB thu gom khoảng 240kg rác thải thuốc BVTV…

Ông Trần Vũ Em - Chủ tịch Hội ND xã Trường Long A, cho biết: “Ngoài việc vận động nông dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh nhà cửa, xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, chúng tôi còn vận động bà con đảm bảo môi trường trong sản xuất. CLB được thành lập đã tác động tích cực đến nhận thức của nhiều hội viên, nông dân về việc sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ở các ấp còn lại…”.

Ông Châu Minh Tiến – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hậu Giang khẳng định: “Hàng năm, Hội đều phát động phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, trong đó hội viên, nông dân tập trung thực hiện các nội dung tiêu chí 17 về môi trường…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem