CLB TP.HCM chiêu mộ cựu tiền đạo U23 Việt Nam từng thi đấu ở Nhật Bản

Đông Hưng Thứ năm, ngày 29/02/2024 19:10 PM (GMT+7)
Trong danh sách đăng ký của CLB TP.HCM cho giai đoạn tiếp theo của V.League 2023/2024 vừa xuất hiện thêm cái tên Nguyễn Ngọc Hậu. Trước đó, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam này đã đồng ý gia nhập đội chủ sân Thống Nhất theo một bản hợp đồng ngắn hạn.
Bình luận 0

Trước khi có chiến thắng quan trọng 2-1 trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định ở vòng 11 V.League 2023/2024, CLB TP.HCM đã trải qua 3 trận toàn thua và rơi xuống nửa dưới BXH. Rất nhanh chóng, Ban huấn luyện "Chiến hạm đỏ" đã phải có những sự thay đổi về nhân sự. Cụ thể là gạch tên Paul-Georges Ntep và bổ sung Wander Luiz vào danh sách đăng ký thi đấu. Chính Wander Luiz là người đã ghi bàn ấn định trong chiến thắng ngược của CLB TP.HCM trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định.

CLB TP.HCM chiêu mộ cựu tiền đạo U23 Việt Nam từng thi đấu ở Nhật Bản- Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Hậu trong màu áo Sài Gòn FC. Ảnh: Sài Gòn FC.

CLB TP.HCM chiêu mộ Nguyễn Ngọc Hậu

Ngoài Wander Luiz, danh sách đăng ký thi đấu cho giai đoạn tiếp theo của CLB TP.HCM còn có sự xuất hiện của Nguyễn Ngọc Hậu. Nguyễn Ngọc Hậu sinh năm 2001, cao 1m78, chơi ở vị trí tiền đạo và là cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB TP.HCM.

Đầu năm 2022, vì muốn có nhiều cơ hội ra sân hơn, Nguyễn Ngọc Hậu quyết định rời CLB TP.HCM theo dạng chuyển nhượng tự do và gia nhập Sài Gòn FC. Trong màu áo mới, Nguyễn Ngọc Hậu chưa kịp ra sân trận nào thì được gửi tới FC Azul Claro Numazu - CLB khi ấy thuộc giải J.League 3 của Nhật Bản, để thi đấu theo dạng cho mượn.

Trên đất Nhật Bản, Nguyễn Ngọc Hậu một lần nữa không kịp ra sân trận nào thì biến cố xảy ra. Ở quê nhà, Sài Gòn FC giải thể đúng thời điểm hợp đồng của tiền đạo cao 1m78 này với FC Azul Claro Numazu hết hiệu lực. Nguyễn Ngọc Hậu bơ vơ trên đất Nhật Bản một thời gian trước khi phải nhờ tới sự can thiệp của Đại sứ quán Việt Nam mới có thể trở về nước vào đầu năm 2023.

CLB TP.HCM chiêu mộ cựu tiền đạo U23 Việt Nam từng thi đấu ở Nhật Bản- Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Hậu trong màu áo FC Azul Claro Numazu. Ảnh: Azul Claro Numazu FC.

So với những đồng nghiệp từng sang Nhật Bản thi đấu theo dạng cho mượn từ Sài Gòn FC như Phạm Văn Luân, Bùi Ngọc Long, Vũ Hồng Quân và Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Hậu kém may mắn hơn cả khi mãi không thể tìm được bến đỗ ưng ý. Phải tới kỳ chuyển nhượng giữa mùa của V.League 2023/2024, cựu tiền đạo U23 Việt Nam này mới đạt được thoả thuận gia nhập đội bóng cũ - CLB TP.HCM.

Được biết, chính HLV Phùng Thanh Phương là người đã trao cơ hội cho Nguyễn Ngọc Hậu tại "Chiếm hạm đỏ". Hồi còn dẫn dắt Sài Gòn FC, nhà cầm quân 45 tuổi này cũng đánh giá rất cao cậu học trò khi nhấn mạnh, Nguyễn Ngọc Hậu là mẫu trung phong cao, to, chơi tì đè và độc lập tác chiến, rất thích hợp khoác áo những động bóng chơi thiên về phòng ngự, phản công.

Ngoài từng có thời gian khoác áo CLB TP.HCM, Sài Gòn FC và FC Azul Claro Numazu, Nguyễn Ngọc Hậu còn từng được triệu tập lên U23 Việt Nam. Cụ thể, đó là thời điểm anh cùng U23 Việt Nam dưới thời HLV Đinh Thế Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem