CLB TP.HCM chi đậm, chiêu mộ trung vệ Việt kiều Đức cao 1m86

Tùng Lâm Chủ nhật, ngày 24/10/2021 16:45 PM (GMT+7)
Sau khi nhận giấy thanh lý hợp đồng từ CLB Hải Phòng, Adriano Schmidt đã đạt được thỏa thuận gia nhập CLB TP.HCM. Mọi việc giờ chỉ còn chờ một thông báo chính thức.
Bình luận 0

Mùa giải mới 2022 còn khá lâu nữa mới chính thức khởi tranh song từ thời điểm này, các đội bóng đều đã hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhằm tăng cường nhân sự. CLB TP.HCM - đội bóng giàu tiềm lực tài chính và luôn chi rất mạnh tay những năm gần đây dĩ nhiên không đứng ngoài cuộc.

Cụ thể, đội bóng của tân HLV Trần Minh Chiến đã chính thức có 2 tân binh, bao gồm Hoàng Vũ Samson và Dương Văn Khoa. Cụ thể, tền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson sẽ gắn bó với đội chủ sân Thống Nhất trong vòng 2 năm, tức là thi đấu đến hết V.League 2023. Trước đó, Hoàng Vũ Samson đã trải qua quãng thời gian khó khăn ở Thanh Hoá.

CLB TP.HCM vung tiền, chiêu mộ trung vệ Việt kiều Đức cao 1m86 - Ảnh 1.

Đội hình của CLB TP.HCM ở V.League 2021. Ảnh: VPF.

Hoàng Vũ Samson đã gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2009 cho đến nay. Số bàn thắng mà Hoàng Vũ Samson tại V.League là 195. Cụ thể, Samson đã ghi 43 bàn ở Đồng Tháp từ năm 2009 đến 2011. Trong giai đoạn hoàng kim tại Hà Nội FC từ 2012 đến 2019, Samson ghi 131 bàn. Sau đó, anh lần lượt ghi 7 bàn cho Quảng Nam và 10 bàn cho Thanh Hoá trước khi đến CLB TP.HCM. Năm 2013 và 2014, Samson nhận danh hiệu Vua phá lưới của V.League. Anh có thể sẽ trở thành chân sút đầu tiên trong lịch sử V.League ghi đến 200 bàn thắng. Nhất là khi anh đầu quân cho CLB giàu sức tấn công như TP.HCM.

Về phần Dương Văn Khoa, hậu vệ người Quảng Ninh này gia nhập CLB TP.HCM theo bản hợp đồng 3 năm. Chiêu mộ Dương Văn Khoa là bước đi rất khôn ngoan của “chiến hạm đỏ” nhằm gia cố hành lang cánh nơi hàng phòng ngự. Hậu vệ 27 tuổi này được đánh giá khá cao ở khả năng tạt bóng và chơi năng nổ. 

CLB TP.HCM vung tiền, chiêu mộ trung vệ Việt kiều Đức cao 1m86 - Ảnh 2.

Adriano Schmidt đạt được thỏa thuận gia nhập CLB TP.HCM.

Mới nhất, CLB TP.HCM đã cơ bản có được chữ ký thứ 3, đó là Adriano Schmidt. Theo nguồn tin từ Dân Việt, trung vệ Việt kiều Đức sinh năm 1994 đã hoàn tất mọi thương thảo để gia nhập đội bóng miền Nam theo bản hợp đồng 2 năm, nhận "lót tay" khoảng 1,5 đồng/mùa. Hiện CLB TP.HCM chỉ còn chờ cái gật đầu từ HLV Trần Minh Chiến, người sẽ dẫn dắt đội bóng từ V.League 2022.

Adriano Schmidt sinh ra ở Đức và có mẹ là người Việt Nam. Anh thi đấu cho CLB TSV Schwabmunchen ở giải bán chuyên của quê cha trước khi khoác áo CLB Hải Phòng năm 2018. Trong 3 năm thi đấu cho đội bóng đất cảng, trung vệ cao 1m86 này có 48 lần ra sân, ghi 3 bàn thắng. Với việc chiêu mộ Adriano Schmidt. CLB TP.HCM hướng tới việc gia cố hàng thủ, vị trí yếu trong nhiều năm qua của đội bóng. 

Bên cạnh việc đạt thỏa thuận với Adriano Schmidt, CLB TP.HCM cũng đang theo đuổi một số cái tên chất lượng khác như Moses Oloya - ngoại binh vừa bị Hà Nội FC thanh lý hợp đồng, hay Rafaelson từ SHB Đà Nẵng. Ngoài ra, họ cũng xúc tiến việc gia hạn hợp đồng với ngôi sao Lee Nguyễn. Tiền vệ Việt kiều Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận mực lương 500.000 euro/mùa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem