5 ngôi sao đình đám từng đến V.League: Ám ảnh cú lừa thế kỷ

PV Thứ sáu, ngày 22/10/2021 18:10 PM (GMT+7)
Trong lịch sử hơn 20 năm, V.League từng chứng kiến sự hiện diện của nhiều cái tên nổi bật, nhưng không phải ai cũng trải qua những ngày tháng thành công.
Bình luận 0

1. Denilson (Hải Phòng/ 2009)

Đánh giá: Thất bại

Denilson là cầu thủ nổi tiếng nhất từng đến V.League thi đấu. Nhà vô địch thế giới năm 2002 cùng Brazil cập bến Hải Phòng vào năm 2009. Ít nhất có 7000 người có mặt tại sân Lạch Tray để xem Denilson ra mắt và tập luyện buổi đầu tiên.

5 ngôi sao đình đám từng đến V.League: Ám ảnh cú lừa thế kỷ - Ảnh 1.

Denilson.

Denilson từng là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao kỷ lục thế giới với 32 triệu USD năm 1998 tới Betis. Hải Phòng cũng phải chia khoản tiền lương cao chưa từng có trong lịch sử V.League.

Cụ thể, Denilson nhận mỗi tháng 35.000 USD. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil này đột ngột rời Hải Phòng chỉ sau một trận đấu do chấn thương đầu gối quá nặng. Denilson thậm chí còn không thể chạy một cách bình thường. Dẫu sao, Denilson cũng để lại một dấu ấn với bàn thắng vào lưới HAGL từ pha đá phạt đẳng cấp.

2. Lee Nguyễn (HAGL/2010)

Đánh giá: Thất bại

Lee Nguyễn là cầu thủ Việt kiều nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam. Anh từng thi đấu 3 trận cho đội tuyển quốc gia Mỹ và là thành viên của 2 CLB nổi tiếng tại châu Âu là PSV Eindhoven và Randers.

Trước sức hút của Lee Nguyễn ở giai đoạn đó, bầu Đức đã mang tận máy bay đi đón Lee Nguyễn và đưa anh lên Pleiku bằng chuyên cơ. Đến HAGL, Lee nguyễn được bầu Đức trả mức lương rất cao thời điểm đó là 12.000 USD/tháng. Ngoài ra, ông hứa hẹn đưa Lee Nguyễn sang Arsenal tập huấn vào cuối mùa.

5 ngôi sao đình đám từng đến V.League: Ám ảnh cú lừa thế kỷ - Ảnh 2.

Lee Nguyễn.

Lee Nguyễn sớm khẳng định đẳng cấp của mình ngay ở mùa giải đầu tiên chơi cho HAGL khi ghi 9 bàn thắng và kiến tạo 12 lần. Nhưng bất hoà với HLV Kiatisak ở mùa sau đã khiến Lee Nguyễn rời HAGL. Anh đến B.Bình Dương và không có được thành công nên trở về Mỹ.

Phong độ ấn tượng tại xứ cờ hoa suốt gần 10 năm qua của Lee Nguyễn đã thuyết phục CLB TP.HCM chấp nhận trả lương 1 tỷ đồng/tháng để đưa anh trở lại V.League 2021. Anh ghi 5 bàn sau 9 trận đấu cho TP.HCM. Đáng tiếc dịch Covid-19 đã gián đoạn mùa giải năm nay của V.League.

3. Daisuke Matsui (Sài Gòn FC 2021)

Đánh giá: Thất bại

Daisuke Matsui được biết đến là cựu tiền vệ nổi tiếng của tuyển Nhật Bản, từng vào vòng 16 đội World Cup 2010, vô địch Asian Cup 2011. Tổng cộng, anh có 31 lần khoác áo tuyển Nhật Bản, ghi 1 bàn thắng.

5 ngôi sao đình đám từng đến V.League: Ám ảnh cú lừa thế kỷ - Ảnh 3.

Daisuke Matsui.

Năm 2021, CLB Sài Gòn FC đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Matsui từ Yokohama FC. Anh thi đấu không thành công vì tuổi cao. Matsui đã về Nhật Bản và đầu quân cho 1 CLB futsal.

4. Nastja Ceh (Thanh Hoá/ 2003)

Đánh giá: Thành công

Giai đoạn 1999-2006 đã chứng kiến đỉnh cao sự nghiệp của Nastja Ceh. Lúc bấy giờ, anh đã thi đấu cho 3 đội bóng lớn của Slovenia, Bỉ và Áo, lần lượt là Maribor, Club Brugge và Austria Wien, đồng thời giành đến 13 danh hiệu tại 3 đội bóng này. Với cầu thủ sinh năm 1978, quãng thời gian đẹp nhất của anh nằm ở 5 năm khoác áo Club Brugge, nơi mà Ceh đã thu về đến 9 chiếc cúp.

5 ngôi sao đình đám từng đến V.League: Ám ảnh cú lừa thế kỷ - Ảnh 4.

Nastja Ceh.

Với Nastja Ceh, xuyên suốt 23 năm chơi bóng chuyên nghiệp, tiền vệ sinh năm 1978 cũng đã có vinh dự tận hưởng bầu không khí này, khi cùng ĐT Slovenia tham dự World Cup 2002 diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Anh được thi đấu 2 trận, với thời lượng 49 phút tại World Cup.

Năm 2013, Nastja Ceh đến Thanh Hoá. Anh không mất quá nhiều thời gian để gây dựng nên tăm tiếng của mình tại Việt Nam. Ở tuổi 35, tiền vệ người Slovenia đã chiếm ngay một suất thi đấu thường xuyên tại Thanh Hóa. Trong hai mùa giải gắn bó với đội bóng xứ Thanh, Ceh đã thi đấu 42 trận, ghi 15 bàn thắng, qua đó đóng góp vào tấm huy chương đồng năm 2014.

5. Pape Omar (Thanh Hoá/ 2011)

Đánh giá: Thành công

Trước khi thành danh tại V.League, Pape Omar Faye từng trải qua nhiều năm chơi bóng tại châu Âu trong màu áo FC Thun của Thụy Sĩ. Đây cũng chính là đội bóng nước ngoài đầu tiên trong sự nghiệp của chân sút người Senegal.

Ở tuổi 18, anh thường xuyên được FC Thun trao cơ hội tại giải VĐQG. Đáng chú ý, Omar từng có trải nghiệm ra sân tại sân chơi cao nhất châu Âu - UEFA Champions League, đối đầu với nhiều đội bóng tên tuổi như Sparta Praha, Ajax, Malmo và đặc biệt Arsenal.

5 ngôi sao đình đám từng đến V.League: Ám ảnh cú lừa thế kỷ - Ảnh 5.

Pape Omar.

Tuy nhiên, cú vấp dính dáng đến dàn xếp tỷ số vào năm 2009 đã làm tiêu tan mộng đá chuyên nghiệp của Omar. Anh nhận lệnh cấm thi đấu toàn cầu vĩnh viễn từ FIFA. Omar sau đó đến thử việc chui ở SLNA trước khi tới Thanh Hoá thi đấu.

Nhưng hành động này của Omar không thể qua mắt được FIFA. Anh tiếp tục bị cấm thi đấu ở V.League. Trải qua 3 năm ròng rã di chuyển từ Senegal - Thụy Sĩ để kháng cáo quyết định FIFA, năm 2015 - Omar mới thở phào khi anh nhận được lệnh "đặc xá".

Để từ đó, anh thi đấu bùng nổ trong màu áo Thanh Hoá, Hà Nội, Bình Dương và trở thành một trong những ngoại binh hay nhất thập kỷ của V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem