"CLB Viettel muốn thắng đậm, nhưng diễn biến trận đấu không như ý"

Hoàng Giang Thứ hai, ngày 27/06/2022 20:29 PM (GMT+7)
Theo trợ lý HLV Đặng Thanh Phương, Viettel lẽ ra phải thắng đậm hơn, nhưng diễn biến trận đấu không như ý định của các cầu thủ áo lính.
Bình luận 0

Chiều 27/6, CLB Viettel đánh bại đại diện Campuchia, Phnom Penh Crown 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng I, AFC Cup trên sân Thống Nhất. Việc HLV Bae Ji-won mắc Covid-19 nên không thể tham dự trận đấu khiến lối chơi của Viettel bị ảnh hưởng đáng kể. Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương đại diện ban huấn luyện đội bóng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Tôi nghĩ toàn đội đã thi đấu nỗ lực, trận này khá khó khăn. Chúng tôi muốn thắng nhiều hơn nữa nhưng trận đấu diễn ra không đúng như mong muốn. Dù sao các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu tốt", ông Đặng Thanh Phương cho biết.

Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương: "Chúng tôi muốn thắng đậm, nhưng diễn biến trận đấu không như ý" - Ảnh 1.

Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương cho rằng lẽ ra Vittel đã có chiến thắng đậm hơn.

Về sức khoẻ của HLV Bae Ji-won, ông Đặng Thanh Phương cho biết: "Tình hình sức khỏe của HLV trưởng không có gì nguy hiểm cả, vẫn ổn định. Trước trận đấu ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ. Dường như mọi thứ diễn ra theo đúng chỉ đạo. Mục tiêu của chúng tôi là ngôi đầu bảng nên chúng tôi vẫn sẽ cố gắng có kết quả tốt nhất trước Hougang United". 

Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương: "Chúng tôi muốn thắng đậm, nhưng diễn biến trận đấu không như ý" - Ảnh 2.

Bùi Duy Thường hạnh phúc sau bàn thắng giúp Viettel giành chiến thắng trước Phnom Penh Crown.

Vui mừng với bàn thắng ghi được giúp đội nhà giành chiến thắng tối thiểu 1-0, Bùi Duy Thường chia sẻ: "Lâu lắm rồi tôi mới ghi được bàn thắng. Tôi rất vui vì bàn thắng còn giúp đội chiến thắng. Tôi muốn tặng bàn thắng cho người hâm mộ, ngoài ra vì tôi sắp cưới nên cũng sẽ tặng cho người vợ của mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem