Clip: Kinh hoàng vào lò mổ bơm thuốc an thần cho 5.231 con lợn

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 29/09/2017 18:24 PM (GMT+7)
Vụ việc bắt quả tang bơm thuốc an thần vào 5.231 con lợn ở lò mổ lợn Xuyên Á (Củ Chi, TP.HCM) khiến chính người trong cuộc cũng hoang mang. Phóng viên Dân Việt đã "thâm nhập" vào chính lò mổ này để ghi nhận tình hình.
Bình luận 0

Có mặt tại lò mổ Xuyên Á chiều ngày 29.9, ngoài mùi hôi đặc trưng và tiếng lợn kêu, không khí làm việc yên ắng khác hẳn mọi ngày.

img

Lò mổ nằm kế bên bệnh viện Xuyên Á ở QL22, huyện Củ Chi

Lò mổ được phân thành 3 khu, mỗi khu lại chia là thành nhiều lô. Tổng cộng, lò mổ này có khoảng 30 lô mà mỗi thương lái sẽ thuê lại một hoặc nhiều lô để đưa lợn về thực hiện giết mổ.

Trong 3 khu này, có 1 khu riêng thực hiện giết mổ số lượng ít, từ 11 đến 13 giờ để cung cấp thịt có các mối lẻ bán quanh địa phương. Các khu còn lại giết mổ tập trung, hoạt động tấp nập từ giờ đêm về sáng. Tính tổng cộng, lò Xuyên Á mỗi ngày giết mổ hơn 3.000 con lợn.

img

Lợn bị bơm thuốc an thần nằm ngủ la liệt.

Anh Trương Hiển, một nhân công làm việc tại đây cho biết mỗi lô như thế có khoảng 20 nhân công làm việc giết mổ rồi cung cấp cho các chủ hàng phân phối về các chợ. Bản thân anh cũng bất ngờ khi hay tin một số lượng lợn lớn như thế bị tiêm thuốc.

img

Khung cảnh hoang vắng ở lò mổ Xuyên Á

“Tự nhiên ngủ dậy thấy công an tới đông thế!. Chúng tôi là công nhân nên cũng chẳng biết gì, công việc giờ bị đình trệ, thu nhập ảnh hưởng theo mà chưa biết lúc nào mới có kết quả lấy mẫu kiểm tra để làm việc lại”.

Một bảo vệ lò mổ cho biết từ đêm qua đến giờ, công việc bị ngưng trệ. Xe chở hàng cũng nằm bãi, các thương lái cũng ngưng đưa heo về lò mổ. Chứ bình thường giờ này đã đông vui nhộn nhịp rồi.

“Lợn từ các nơi đưa về đây tập trung trong chuồng. Số lượng nào chuẩn bị giết mổ sẽ được lùa ra ô phía trước. Giờ công việc ngưng trệ, các thương lái có heo chờ mổ phải đi mua cám về cho ăn rồi chăm sóc đủ các kiểu. Số lợn đang mổ lỡ cỡ đêm qua khi bị phát hiện thì tạm đưa vào kho lạnh”.

img

Số lợn bị cơ quan chức năng bắt quả tang bị tiêm thuốc

Bà N.H.T, chủ thuê một lô trong lò mổ chia sẻ lò Xuyên Á vốn chỉ cho thuê mặt bằng, các thương lái tự đưa lợn về giết mổ rồi phân phối. “Ai là thủ phạm thì bây giờ cứ đổ thừa qua lại. trước đây đã có nhiều người lên tiếng về hành vi gian lận nhưng không có tác dụng. chỉ mong lần này có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, hành vi lừa dối này sẽ chấm dứt vì sức khỏe người dùng và cả uy tín các đơn vị làm ăn đường hoang”, bà N.H.T chia sẻ.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, trong đêm 28.9 đến rạng sáng ngày 29.9, Đoàn công tác liên ngành gồm Thanh tra Bộ, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), Cục C49 (Bộ Công an), Chi Cục Thú y Tp.HCM đã bắt quả tang 2 nhân viên của cơ sở giết mổ Xuyên Á, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đang bơm thuốc an thần vào lợn để giết mổ.

Theo một nguồn tin riêng của Dân Việt, vụ việc bắt quả tang cơ sở giết mổ bơm thuốc an thần vào lợn này đã được các lực lượng chức năng lên kế hoạch từ lâu. Theo đánh giá, việc bơm thuốc an thần vào lợn nhằm mục đích tạo màu sắc cho thịt lợn sau giết mổ luôn được hồng hào. Tuy nhiên, đây là một loại chất cẩm, có ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Có thể nói, với sự thay đổi trong phương thức làm việc, lực lượng liên ngành, trong đó "chủ công" là Thanh tra chuyên ngành Bộ NNPTNT đã liên tục phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm nghiêm trọng như: Sử dụng chất salbutamol trong thức ăn chăn nuôi, tình trạng bơm tạp chất vào tôm và mới nhất là vụ bơm thuốc an thần vào tới hơn 5.200 con lợn tại TP. HCM.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện 5.231 con lợn đã được tiêm thuốc an thần để chuẩn bị giết mổ; số heo chưa kịp tiêm là 587 con. Vụ việc đã gây nên tâm lý hoang mang cho nhiều người. Hiện Đoàn chức năng đang tiếp tục kiểm tra mẫu và sẽ sớm công bố kết luận sai phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem