Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc cảnh sát ập vào bắt giữ giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại nữ kế toán

PV Thứ sáu, ngày 31/03/2023 14:50 PM (GMT+7)
Khi di chuyển tới tỉnh Gia Lai, giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại nữ kế toán ở Bình Dương ghé vào một cửa hiệu mua quần áo thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.
Bình luận 0

Khoảnh khắc cảnh sát ập vào bắt giữ giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại nữ kế toán

Khoảnh khắc cảnh sát ập vào bắt giữ giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại nữ kế toán. Nguồn: MXHGT

Sáng 31/3, Công an tỉnh Bình Dương đang làm thủ tục để di lý đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) từ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai về tỉnh Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Vào tối 30/3, Công an phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã phát hiện và bắt giữ Yang Zhong Wu khi đối tượng đang ở một cửa hàng quần áo thuộc địa bàn phường Phù Đổng. Lúc này, đối tượng mặc quần sọc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ đối tượng và đưa về Công an phường Phù Đổng xử lý. Khi bị bắt, đối tượng đã chống trả quyết liệt.

Yang Zhong Wu là giám đốc Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nghi phạm sát hại kế toán của công ty là chị Lý Thị M. (SN 1993, ngụ tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, chiều 29/3, Công an phường Khánh Bình nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị Lý Thị M. kế toán của công ty. Bước đầu nghi phạm được xác định là Yang Zhong Wu.

 Thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ chở đồng phạm đi gây án ở TP.Thủ Đức

Thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ chở đồng phạm đi gây án ở TP.Thủ Đức. Nguồn: Báo Người lao động

Ngày 31/3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trộm xe máy Vario chớp nhoáng ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức (TP.HCM). Nạn nhân là chị T. (ngụ TP.Thủ Đức).

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 sáng 28/3, 2 thanh niên bịt mặt chở nhau trên xe máy (trong đó người cầm lái mặc áo xe ôm công nghệ) đến trước khu vực chị T. để xe là quán ốc ở đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B (đoạn gần trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM).

Cả hai điều khiển xe máy leo lên vỉa hè, một người bước xuống tiếp cận xe của chị T. Trong tích tắc, chiếc Vario bị bẻ khóa, hai kẻ trộm thoát về hướng đường Đình Phong Phú.

Đang loay hoay trộm xe, tên trộm bị chủ nhà vác gậy truy đuổi

Bị chủ nhà vác gậy truy đuổi, tên trộm xe hốt hoảng bỏ chạy. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Trong clip, một nam thanh niên điều khiển chiếc xe Yamaha Exciter màu đen chở theo một người ngồi phía sau đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao xe lên vỉa hè.

Ngay sau đó, nam thanh niên ngồi phía sau xuống xe, đi bộ về phía chiếc xe máy hiệu Vario đang dựng trước một cửa hàng vật liệu xây dựng.

Do chủ chiếc xe khóa bánh trước bằng dây khóa nên hắn đã rút từ trong túi quần ra một vật lạ để bẻ khóa. Chỉ trong tích tắc, tên này đã phá khóa thành công.

Khi hắn đang phá tiếp khóa cổ thì chủ nhà bất ngờ cầm gậy lao ra. Bị truy đuổi, tên trộm vội vàng bỏ chạy. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 30/3, tại phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

 Hơn 40 người bị lửa thiêu tử vong trong phòng giam ở Mexico, camera an ninh hé lộ tình tiết "ớn lạnh"

Hơn 40 người bị lửa thiêu tử vong trong phòng giam ở Mexico, camera an ninh hé lộ tình tiết "ớn lạnh". Nguồn: Tạp chí SaoStar

Hãng tin CNN dẫn lời các quan chức, đám cháy xảy ra vào khoảng 22h ngày 27/3 tại một cơ sở giam giữ người nhập cư trái phép ở thành phố biên giới Ciudad Juarez, miền bắc Mexico, sau khi một nhóm người nhập cư bị bắt giữ. Thời điểm đó, có có 68 người nhập cư đến từ Trung và Nam Mỹ bị giam. Cơ quan Nhập cư Guatemala cho biết, 28 trong số hơn 40 người chết là công dân của nước này.

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên Tweet ghi lại diễn biến bên trong phòng giam lúc vụ cháy xảy ra khiến nhiều người "rùng mình" bởi một tình tiết bất ngờ.

Theo đoạn clip, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ trong phòng giam. Sau đó, người bên trong cố đạp vào cánh cửa phòng để phá khóa nhưng không được. Đáng chú ý, đoạn video còn ghi lại cảnh tượng trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ nhà giam, một số sĩ quan rời đi nhưng không mở cửa phòng giam dù nhiều người nhập cư vẫn bị nhốt bên trong.

Hôm thứ Ba (28/3) những hình ảnh đau lòng được công bố khi hàng chục túi đựng thi thể nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nằm cạnh nhau.

Sau vụ việc, Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador, cho biết các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Họ cũng đang xác minh thông tin ngọn lửa bùng phát sau khi một số người di cư đốt đệm để phản đối việc họ sẽ bị trục xuất.

Được biết, vụ hỏa hoạn này là một trong những vụ hỏa hoạn nguy hiểm nhất xảy ra ở Mexico trong nhiều năm qua. Hiện Mexico đang là nơi ghi nhận mức độ vượt biên kỷ lục ở biên giới phía bắc khi người nhập cư ở nhiều quốc gia khác muốn đi qua đây để tới Mỹ. Số lượng người nhập cư qua biên giới Mexico tới Mỹ đã gia tăng kể từ năm ngoái, trong đó chủ yếu là công dân của Venezuela, Nicaragua và Colombia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem