Clip: Nữ cao thủ Kim Dung mạnh hơn cả Độc Cô Cầu Bại, mới 16 tuổi đã cầm gậy trúc đánh bại 3.000 binh sĩ

Lê Phương Thứ năm, ngày 22/02/2024 20:10 PM (GMT+7)
Theo nhiều học giả, A Thanh là người sở hữu chiêu thức Việt nữ kiếm đệ nhất thiên hạ với võ công thực chiến đứng đầu trong các cao thủ võ hiệp của Kim Dung.
Bình luận 0

Nữ cao thủ Kim Dung mạnh hơn cả Độc Cô Cầu Bại, mới 16 tuổi đã cầm gậy trúc đánh bại 3.000 binh sĩ

Qua ngòi bút Kim Dung, ban đầu A Thanh chỉ là một thiếu nữ chăn dê hết sức bình thường và không hề biết chút gì về võ công. Thế nhưng trong một lần đi chăn dê, A Thanh gặp được Bạch Lang vốn là một con vượn trắng biết sử dụng gậy trúc, đồng thời là sư phụ của nàng về sau. Cả hai thường xuyên giao đấu giúp A Thanh ngộ ra và luyện thành chiêu thức võ công thượng thừa mang tên Việt nữ kiếm pháp. Có thể nói dù mới chỉ 16,17 tuổi, A Thanh đã đạt được trình độ của Độc Cô Cầu Bại lúc sau 40 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem