Clip: Rooney, Depay "mở hàng", M.U đánh chiếm ngôi đầu Premier League

Quốc Bảo (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 27/09/2015 08:42 AM (GMT+7)
Ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 7 Premier League diễn ra trên sân Old Trafford vào tối qua, đoàn quân của HLV Louis Van Gaal đã thi đấu cực kỳ xuất sắc khi “đè bẹp” Sunderland với tỷ số 3-0, qua đó giúp M.U đánh chiếm ngôi đầu Premier League.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

M.U: De Gea, Valencia, Smalling, Blind, Darmian, Carrick, Schneiderlin, Mata, Rooney, Depay, Martial.

Bàn thắng: Depay (45+4'), Rooney (46'), Mata (90')

Sunderland: Pantilimon, Jones, Kaboul, O'Shea, Van Aanholt, M'Vila, Cattermole, Johnson, Toivonen, Lens, Borini.

Với lợi thế sân nhà, cộng thêm lực lượng được đánh giá mạnh hơn đối thủ, M.U đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và dễ dàng làm chủ thế trận. Tuy nhiên, các ngôi sao của Quỷ đỏ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Sunderland. Trong suốt quãng thời gian thi đấu của hiệp 1, những cơ hội đáng kể mà đội chủ nhà tạo ra đa phần đến từ các pha dứt điểm từ xa hay một số tình huống đá phạt.

img

Pha lập công của Wayne Rooney (áo đỏ).

Những tưởng, hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, M.U lại bất ngờ có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ bên cánh trái, Daley Blind (17-M.U) có pha chuyền dài chuẩn xác vào trong vòng cấm để Juan Mata (8) băng xuống đón bóng, trước khi tạo điều kiện thuận lợi cho Memphis Depay (7) dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của chân sút người Hà Lan tại Premier League.

Tiếp đà thăng hoa, M.U đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt khá may mắn ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2. Từ bên cánh phải, tiền đạo Anthony Martial (9-M.U) có pha đột phá dũng mãnh vượt qua 2 cầu thủ Sunderland, trước khi tung ra đường chuyền chuẩn xác để Wayne Rooney (10) băng vào ghi bàn bằng… đầu gối. Đáng chú ý, đây cũng là tình huống lập công đầu tiên của đội trưởng Red Devils tại Premier League mùa giải này.

Đến phút 90, từ một pha tấn công bên phía cánh trái, tiền vệ vào sân thay người Ashley Young có pha căng ngang chuẩn xác cho Juan Mata khống chế 1 nhịp rồi tung ra cú dứt điểm làm tung lưới thủ thành Costel Pantilimon (1-Sunderland), ấn định chiến thắng “3 sao” cho M.U.

Kết quả này đã giúp M.U leo lên vị trí thứ nhất trên BXH Premier League mùa này khi có được 16 điểm sau 7 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 là Man City đúng 1 điểm. Đáng chú ý, đây chính là lần đầu tiên sau hơn 2 năm (kể từ sau chiến thắng 4-1 trước Swansea diễn ra vào ngày 17.8.2013), đội chủ sân Old Trafford mới có được vị trí đứng đầu tại Ngoại hạng Anh.

- Video: “Đè bẹp” Sunderland, M.U giành ngôi đầu tại Premier League. Nguồn: Youtube.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem