Có bao nhiêu cầu thủ HAGL lên ĐT Việt Nam dự King's Cup?

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 11/05/2019 10:10 AM (GMT+7)
Tại King's Cup 2019 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 6, HLV Park Hang-seo có thể triệu tập nhiều cầu thủ thuộc biến chế HAGL để họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

King's Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5-8.6. Tại giải đấu này, ĐT Việt Nam sẽ so tài với ĐT Thái Lan ngay ở trận ra quân. Trận đấu còn lại là cuộc đọ sữa giữa Ấn Độ và Curacao. Đội thắng ở 2 cặp đấu này sẽ gặp nhau tranh cúp vô địch, 2 đội thua tranh giải ba.

Dự kiến, vào cuối tháng 5, HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách cầu thủ ĐT Việt Nam dự King's Cup 2019. Theo đánh giá, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể gọi nhiều cầu thủ thuộc biên chế của HAGL tranh tài tại giải đấu này.

img

Gặp khó khăn ở Incheon, nhung Công Phượng vẫn là cầu thủ quan trọng với ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019

Vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương, Vũ Văn Thanh sẽ là cái tên đáng chú ý. Cầu thủ quê Hải Dương luôn là hậu vệ cánh phải ưng ý với HLV Park Hang-seo. Hiện tại, hậu vệ phải giàu kinh nghiệm và chơi đa năng Trọng Hoàng cũng đang không chơi bóng tại V.League 2019 nên Văn Thanh càng có thêm cơ hội để lên ĐT Việt Nam.

Ngoài Văn Thanh, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng là một cái tên được nhắc đến. Rất tài hoa với khả năng chơi bóng xuất sắc, Tuấn Anh từng được ông bầu Đoàn Nguyên Đức đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất của HAGL, hơn hẳn Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... Nhưng do gặp quá nhiều chấn thương, Tuấn Anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tỏa sáng ở các giải đấu lớn.

Lần này, Tuấn Anh cũng mới trở lại sau khi dính một chấn thương cực nặng khiến anh không thể dự phần lớn mùa giải 2018. HLV Park Hang-seo cũng biết đến tài năng của Tuấn Anh nên sẽ gọi anh thi đấu ở giải lần này.

Thực tế hơn, HLV Park Hang-seo muốn Tuấn Anh, Văn Thanh dự King's Cup 2019 sẽ là cơ sở để ông giúp các cầu thủ này hướng tới mục tiêu cao hơn là vòng loại World Cup 2022. Việc được lên tuyển sẽ giúp Tuấn Anh, Văn Thanh bắt nhịp với bộ khung, lối chơi của ĐT Việt Nam và họ sẽ không gặp khó khăn ở các trận đấu tiếp theo.

Một cầu thủ khác của HAGL là Văn Toàn cũng có thể được lên tuyển. Trong bối cảnh Anh Đức đã giã từ đội tuyển, Đức Chinh không đạt phong độ tốt, vai trò của Văn Toàn sẽ trở nên khá quan trọng. Một cái tên khác là Trần Minh Vương, cầu thủ đang là trụ cột của HAGL vào lúc này.

Đang chơi ở nước ngoài theo các hợp đồng cho mượn, 2 cầu thủ trong biên chế của HAGL là Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng cũng là những cái tên nhiều khả năng được lên ĐT Việt Nam. Vào lúc này, cả Xuân Trường lẫn Công Phượng đều khó khăn trong việc tìm cơ hội ra sân trong màu áo Buriram và Incheon, nhưng họ vẫn là những cầu thủ quan trọng của ĐT Việt Nam.

Ngoài các cầu thủ của HAGL, cũng không bất ngờ nếu nhiều cầu thủ của Hà Nội FC được gọi vào ĐT Việt Nam. Những ngôi sao như Đình Trọng, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy... chắc chắn vẫn là trụ cột không thể thiếu của ĐT Việt Nam, khi HLV Park Hang-seo đang ấp ủ giấc mơ World Cup với bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem