Có cấm cá nhân sử dụng mạng xã hội chia sẻ và tổng hợp tin tức?

Thứ năm, ngày 01/08/2013 18:35 PM (GMT+7)
Giải thích của cơ quan chức năng về băn khoăn của dư luận liên quan đến việc chia sẻ thông tin trên mạng internet qua trang web cá nhân.
Bình luận 0

Chiều nay (1.8), ông Hoàng Vĩnh Bảo - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) - khẳng định các cá nhân được phép chia sẻ thông tin tổng hợp trên mạng xã hội, nhưng phải có đường link và không được phép trích dẫn nguyên văn thông tin đó.

img
Ông Hoàng Vĩnh Bảo.

Sau khi Bộ Thông tin - Truyền thông giới thiệu nội dung Nghị định 72 về quản lý và cung cấp sử dụng dịch vụ Internet ngày 31.7, dư luận xã hội đang rất băn khoăn trước thông tin: Nghị định 72 có quy định cấm các cá nhân sử dụng mạng xã hội chia sẻ và tổng hợp tin tức.

Cụ thể, tại Điều 20 (Phân loại trang thông tin điện tử), Mục I (Chương III: Quản lý, Cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng), Nghị định 72 nêu khái niệm: Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

Với cụm từ “không cung cấp thông tin tổng hợp”, rất nhiều ý kiến trên các trang mạng xã hội đã bình luận rằng: Như vậy từ nay các cá nhân trên mạng xã hội sẽ không được phép trích dẫn, chia sẻ thông tin từ các trang mạng, các tờ báo mạng hay các trang thông tin điện tử, một điều mà bấy lâu nay vẫn được các cá nhân thực hiện bình thường.

>>Xem chi tiết nội dung của Nghị định 72/2013 của Chính phủ<<

Nhằm lý giải rõ hơn về vấn đề này, chiều 1.8, Dân Việt và một số tờ báo khác đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Vĩnh Bảo - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông).

Trong cuộc trao đổi này, ông Bảo đã khẳng định ngay việc dư luận hiểu như vậy là chưa đầy đủ. Ông Bảo giải thích rõ hơn về những quy định tại Điều 20: “Tôi xin khẳng định là các cá nhân vẫn được phép chia sẻ thông tin tổng hợp trên mạng xã hội. Chỉ có điểm khác so với trước kia là các cá nhân sẽ không được phép trích dẫn nguyên văn những bản tin đó mà chỉ được phép trích dẫn một phần và nhất thiết phải gắn kém với đường link gốc của thông tin để người khác muốn tham khảo thông tin đầy đủ có thể truy cập vào đường link đó”.

Mục đích của quy định này, theo Cục trưởng Bảo, là nhằm chấm dứt tình trạng các trang cá nhân lấy lại tin bài trên các báo, đăng nguyên văn mà không xin phép, nhiều lúc còn tự sửa đổi nội dung, giật tít để câu khách. “Quy định này cũng nhắm tới vấn đề nóng bỏng hiện nay là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền về thông tin cho chính các cơ quan báo chí bởi thời gian qua, thực tế cho thấy nhiều cơ quan báo chí đã hết sức bức xúc trước vấn nạn xâm phạm bản quyền thông tin, bản quyền tác giả trên các mạng xã hội”, ông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Ông Bảo giải thích thêm: “Trong Điều 20 đã phân rõ 4 loại trang thông tin điện tử: Trang thông tin điện tử tổng hợp; Trang thông tin điện tử cá nhân; Trang thông tin điện tử nội bộ và Trang thông tin điện tử chuyên ngành. Vì sao 3 trang thông tin điện tử còn lại (trừ Trang thông tin điện tử tổng hợp) ở phần cuối đều có quy định là “không cung cấp thông tin tổng hợp”? Quy định vậy là để phân định rõ 3 trang này khác với Trang thông tin điện tử tổng hợp, để loại hình nào sẽ phải có chế tài quản lý phù hợp với loại hình đó. Còn nếu Trang thông tin điện tử cá nhân mà cũng cung cấp thông tin điện tử tổng hợp thì lại trở thành Trang thông tin điện tử tổng hợp mất rồi trong khi lại không thỏa mãn các điều kiện hết sức khắt khe mà một Trang thông tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng được như phải bảo đảm nguồn lực, nhân lực, phải có giấy phép hoạt động…”.

Nói về những hình thức xử phạt cụ thể với các trường hợp vi phạm Nghị định 72, Cục trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết hiện Ban soạn thảo của Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn đang trong quá trình xây dựng Nghị định về xử phạt các vi phạm hành chính trong cả hai lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông - CNTT và lĩnh vực Báo chí - Xuất bản và dự kiến sẽ trình Chính phủ trong thời gian gần đây. Sắp tới, Bộ cũng sẽ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 72.

Nghị định 72/2013 sẽ chính thức có hiệu lực từ 1.9.2013.

Hải Phong (Hải Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem