Cơ chế thị trường

  • Lâu lắm rồi hôm nay tôi có một ngày lang thang ở Hà Nội, tuy rằng hơn hai mươi năm ăn nhờ ở đậu mảnh đất thách thức này rồi. Chẳng định đi đến địa chỉ cụ thể nào. Nhưng tôi lại lạc vào một khu tập thể.
  • Trên cơ sở những kết quả đạt được của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, Bộ NNPTNT vừa trình Chính phủ tờ trình về phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 2021 - 2025 với mục tiêu Việt Nam nằm trong top 15 nước có nền nông nghiệp mạnh nhất thế giới.
  • Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn, Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 cần đề ra những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng rừng trong bối cảnh quỹ đất dành cho phát triển lâm nghiệp không thể mở rộng.
  • LTS: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đã mở ra một thời kỳ mới khi quyết định đưa nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với riêng ngành nông nghiệp, ruộng đất được giao cho từng hộ nông dân, sức sản xuất được giải phóng... 3 năm sau, hạt gạo Việt lần đầu tiên đi ra thế giới.
  • Kể từ năm 1995, thị trường bất động sản đã trải qua giai đoạn tăng trưởng nóng rồi suy giảm, đóng băng và phục hồi. Đến nay, giá nhà đất bị chững lại do dịch Covid-19.
  • Ngày 25/5, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn cho các hội viên nông dân tiêu biểu thành tập huấn viên. Việc tổ chức hội nghị này nhằm hỗ trợ các tập huấn viên tích lũy thêm kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm trong hướng dẫn các hội viên ở cơ sở phát triển kinh tế.
  • Để bình ổn giá thịt lợn, cần tập trung các giải pháp tăng đàn, tái đàn lợn hướng tới cân đối cung cầu mặt hàng này trên thị trường.
  • Tại họp báo Chính phủ chiều tối 5/5, trả lời về việc giá thịt heo bị đẩy lên cao bất chấp "lệnh" giảm giá từ Chính phủ, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Công Thương giải thích đây là vì cơ chế thị trường.
  • “Tôi nghĩ ngành điện cũng không còn là ngành độc quyền, trừ lĩnh vực truyền tải thì nó mang tính độc quyền tự nhiên vì không quốc gia nào đầu tư 2-3 hệ thống truyền tải. Nhưng cũng có thể thấy, chúng ta đang điều hành ngành điện không theo nguyên tắc thị trường”.
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, Đảng ta là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập, cán bộ Đảng viên giữ nhiều trọng trách nên hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với “hàng”, với “tiền”, gắn với lợi ích cá nhân, đối mặt với cám giỗ, mặt trái của cơ chế thị trường nên càng phải giữ vững bản chất cách mạng.