Cơ chế thị trường

  • “Giá xăng dầu hiện nay đang giảm mạnh nhưng nếu tăng trở lại thì áp lực sẽ rất ghê gớm. Chưa kể năm 2015 chu kỳ điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ như điện, than cho sản xuất điện, y tế, giáo dục… sẽ diễn ra”...
  • (Dân Việt) - Cách đây ít lâu, tôi có được xem một phóng sự về truyền thống và sự phát triển của Trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) phát trên VTV1.
  • (Dân Việt) - Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói: “Tôi rất lo ngại khi Dự thảo sửa đổi Nghị định 84 được Bộ Công Thương soạn thảo vẫn tiếp tục cho doanh nghiệp quyền định giá xăng dầu".
  • (Dân Việt) - Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết: Để tiến tới cơ chế thị trường thì trong thời gian tới, giá điện sẽ được xem xét điều chỉnh định kỳ 3 tháng một lần.
  • (Dân Việt) - Sáng 31.5, trên diễn đàn Quốc hội, Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã nhất trí với đề nghị xây dựng giá bán điện theo cơ chế thị trường nhưng vẫn có sự điều tiết của Nhà nước.
  • (Dân Việt) - Bởi còn độc quyền thì không thể có thị trường, không thể có cơ chế thị trường, thứ mà Luật Giá đang hướng tới.
  • (Dân Việt) - Bộ Công Thương vừa có báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ "nhất quán điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường" sau khi họp bàn với Bộ Tài chính, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối để rà soát, đánh giá Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường.
  • (Dân Việt) - Khoảng 6 triệu người sẽ tăng thu nhập khi lương tối thiểu tăng lên 1,05 triệu đồng, được coi "cao hơn mức trượt giá". Nhưng đó là chuyện của ngày 1.5.
  • (Dân Việt) - Trong lúc dư luận đang "nóng" lên về dự kiến kiến nghị tăng giá điện ít nhất 5% của EVN thì hôm qua, 14.3, Học viện Tài chính-Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị quản lý, điều hành giá điện theo cơ chế thị trường ở VN.
  • (Dân Việt) - Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng ngày 5.1 vừa qua đã bộc lộ một vấn đề là làm thế nào để tiếng nói của người nông dân xứng đáng với vị thế chủ thể của họ trong quá trình phát triển đất nước.