Cơ chế

  • Trên thực tế, ngoài việc hỗ trợ của T.Ư về giống, kỹ thuật, trong những năm qua đã có nhiều địa phương chi tới hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ  dân giống làm vụ đông, nhưng nhiều nơi người dân vẫn không làm. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần “xét lại” việc hỗ trợ sao cho trúng, cho đúng cái nông dân đang cần.
  • Sáng 27.9, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2014 đã khai mạc tại Ninh Bình. Với chủ đề “Tái cơ cấu nền kinh tế: Hy vọng chuyển biến mạnh mẽ và cơ bản”, Diễn đàn kéo dài trong 2 ngày 27, 28.9, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế hàng đầu trong và ngoài nước.
  • Sau vụ việc bị khám xét trụ sở vào tối 19.9, VN Pharma đã chính thức lên tiếng.
  • Con tôm có thể giúp người dân làm giàu, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động địa phương ở Móng Cái (Quảng Ninh). Tuy nhiên, nghề nuôi tôm nói riêng và nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung vẫn đang bị “bó” bởi nhiều khó khăn, cần được “hà hơi tiếp sức”. 
  • Tại Hội thảo Tiết kiệm năng lượng - Vấn đề cấp bách tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Thạo - trợ lý Chủ tịch nước khẳng định: Trong bối cảnh an ninh năng lượng đang trở thành vấn đề cấp bách, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không còn là câu chuyện của riêng cá nhân, doanh nghiệp (DN) nào, mà là của toàn xã hội. 
  • Trong bối cảnh thị trường khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, hàng giả, hàng nhái, giá cước vận chuyển tăng cao… Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt để giữ vững và phát triển thị trường.
  • Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Đại Quang vừa có ý kiến đề nghị Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ủy ban Dân tộc, Ban Kinh tế T.Ư, các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tổng kết, đánh giá các chính sách phát triển sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên. 
  • Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển điện sinh khối sản xuất từ các phế thải nông nghiệp, song do chưa có cơ chế nên lĩnh vực này vẫn đang bị bỏ ngỏ.
  • Một ông chủ bất động sản tại TPHCM trình Thủ tướng, xin cơ chế ưu đãi thực hiện dự án nhập 100 tàu cá cũ cỡ lớn (công suất 500-1.500 CV), 2 ụ nổi, 2 trực thăng với tổng đầu tư 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ tính khả thi của đề án.
  • Tổ Công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù phát triển huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập từ tháng 9.2012. Với nhiệm vụ được giao, thời gian qua, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2014, Tổ Công tác đã gặt hái được nhiều thành tích trong việc phối hợp, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch đã đề ra.