Có cơ hội bắt chính trước April 25, Bùi Tiến Dũng nói gì?

Thứ tư, ngày 02/10/2019 11:10 AM (GMT+7)
Thủ môn Bùi Tiến Dũng khẳng định quyết tâm thi đấu tốt cho Hà Nội FC tại chung kết lượt về AFC Cup 2019 sau thời gian dài phải ngồi dự bị.
Bình luận 0

Trước thềm trận chung kết lượt về với April 25 trên đất Triều Tiên sẽ diễn ra vào hôm nay (2/10), Hà Nội FC được cho rằng sẽ sử dụng Bùi Tiến Dũng cho vị trí giữa thành trong đội hình xuất phát. Trước đó, Văn Công đã dính chấn thương trong trận lượt đi và không thể cùng đội đá trận tái đấu. 

Ở trận đấu tại Hàng Đẫy hôm 25/9, đội bóng Thủ đô dẫn trước đối thủ 2-1 từ sớm, và thậm chí có rất nhiều cơ hội để gia tăng khoảng cách nhưng hàng công đã không tận dụng được. Gần cuối trận, trong một nỗ lực sút xa, Kim Yu-song đã gỡ hòa 2-2 giúp April 25 chiếm lợi thế cực lớn. 

img

Bùi Tiến Dũng từng bị chỉ trích ở trận chung kết lượt đi sau khi vào sân từ ghế dự bị

Trong bàn thua này, Bùi Tiến Dũng đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Phần lớn đều cho rằng việc ít được thi đấu khiến anh đánh mất cảm giác thi đấu và không thể đưa ra lựa chọn cản phá tốt nhất. Dù vậy, với kinh nghiệm chinh chiến ở trường châu lục trong màu áo các lứa đội tuyển, thủ thành quê xứ Thanh rất có thể vẫn là lựa chọn tối ưu với ban huấn luyện.

Dù sáng cửa ra sân trong trận đấu vào chiều 2/10, song Bùi Tiến Dũng vẫn chia sẻ sự tiếc nuối dành cho đàn anh. “Chấn thương của Văn Công là điều rất đáng tiếc đối với toàn đội. Từ đầu mùa giải tới giờ, anh ấy gần như đã phải chiến đấu trên tất cả các mặt trận”, thủ thành 22 tuổi nói.

Anh cũng bày tỏ quyết tâm cạnh tranh suất bắt chính khi cơ hội ập đến: “Vì chấn thương không may của Văn Công nên bây giờ chúng tôi phải khỏa lấp vào. Tôi và Phí Minh Long sẽ phải làm thật tốt nhiệm vụ của mình khi đội cần đến”.

Thủ môn họ Bùi nhận định trận tái đấu với April 25 sẽ rất khó khăn do đối thủ có lợi thế sân nhà cùng sự hỗ trợ từ luật bàn thắng sân khách. Dù vậy, anh tin tưởng toàn đội sẽ cố gắng giành được một kết quả tốt. “Chúng tôi sang CHDCND Triều Tiên với tâm thế là giành chiến thắng. Chắc chắn Hà Nội FC sẽ chơi với hơn 100% sức mạnh mà đội đang có”, anh khẳng định. 

Trận chung kết lượt về vòng liên khu vực AFC Cup 2019 sẽ diễn ra vào 15h00 chiều nay (2/10) trên sân Kim Nhật Thành của April 25.

Chi Trần (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem