Cô gái 9x Hoàng Minh Nhật lên ngôi 'Vua đầu bếp' mùa thứ hai

Uy Uy Chủ nhật, ngày 26/10/2014 06:27 AM (GMT+7)
Tối qua (25.10), cô gái 23 tuổi Hoàng Minh Nhật đến từ Hà Nội đã có một chiến thắng thuyết phục khi vượt qua Lê Chi để lên ngôi quán quân với các món ăn mang hơi thở của ẩm thực Pháp.
Bình luận 0

Nếu như chung kết "Vua đầu bếp" mùa đầu tiên là cuộc tranh tài của hai “đấng mày râu” là Thanh Hòa và Quốc Trí, năm nay lại là sự lên ngôi của phái nữ khi 2 cái tên Lê Chi và Minh Nhật.

Đến với trận chung kết lần này, Lê Chi và Minh Nhật phải tự lên ý tưởng cho mình một thực đơn với 3 món là: Món khai vị, món chính và món tráng miệng thực hiện trong 150 phút. Hai người với hai cá tính, màu sắc khác nhau. Cô gái với lời nói khẳng định, nếu đoạt ngôi vị quán quân sẽ chấp nhận rời khỏi vai trò là nhân viên ngân hàng để theo đuổi ẩm thực làm một đầu bếp chọn cho mình thực đơn mang hơi thở của ẩm thực Pháp:  Gan ngỗng áp chảo, Thỏ Confit và Lê nấu rượu vang.

img

Minh Nhật căng thẳng trong vòng chung kếtimg

Món tráng miệng Gan ngỗng áp chảo của Minh Nhật. Cô được BGK khen tặng rất nhiều khi sử dụng nhiều kỹ năng kết hợp lại để tạo ra món ăn này. Đặc biệt, táo làm giảm độ ngấy của gan ngỗng.img

Món chính của Minh Nhật không được đánh giá cao từ giám khảo Luke Nguyễnimg

Món tráng miệng  img

Nhờ vào những kỹ năng, xử lý linh hoạt và niềm đam mê ẩm thực Hoàng Minh Nhật đã bước lên bục chiến thắng trước đối thủ nặng ký - Lê Chi.

img

 

Quán quân Minh Nhật và á quân Lê Chi. Lê Chi dù không là người chiến thắng nhưng cô cũng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với phần thi kết hợp giữa Á - Âu và niềm đam mê, hạnh phúc khi nấu nướng của mình.

Ảnh: Ân Nguyễn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem