Cô gái sở hữu đủ bộ huy chương vàng các giải vô địch Taekwondo trong nước và quốc tế

Quang Sung Thứ tư, ngày 08/03/2023 11:15 AM (GMT+7)
Đến với môn Taekwondo từ năm 7 tuổi, đến nay, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh đã sở hữu hơn 120 huy chương ở các giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới, châu Á, Đông Nam Á và các Câu lạc bộ quốc tế.
Bình luận 0

Nữ kiện tướng Nguyễn Thị Mộng Quỳnh đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện - khoa Khoa học thể thao, Trường Đại học Tôn Đức Thắng; là vận động viên đội tuyển Quốc gia, vận động viên đội quyền Taekwondo Việt Nam.

Cô gái vàng của Taekwondo TP.HCM sở hữu hơn 120 huy chương ở các giải vô địch trẻ thế giới

Với vóc dáng nhỏ nhắn, hiền lành, ít ai có thể ngờ Mộng Quỳnh là một vận động viên Teakwondo đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Gần 18 năm gắn bó với niềm đam mê, “cô gái vàng” Mộng Quỳnh sở hữu hơn 120 huy chương ở các giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới, châu Á, Đông Nam Á và các Câu lạc bộ quốc tế.

Cô gái vàng, sở hữu đủ bộ huy chương vàng các giải vô địch Taekwondo trong nước và quốc tế - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh được tuyên dương Công dân tiêu biểu TP Thủ Đức lần II, năm 2022. Ảnh: L.H

Mộng Quỳnh được phong kiện tướng quốc tế môn Taekwondo từ 2013 đến nay. Cô liên tục đạt giải cao tại các giải đấu như: Huy chương bạc giải Taekwondo trẻ Châu Á năm 2013 (Indonesia); 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại giải trẻ vô địch Taekwondo thế giới năm 2014 (Mexico); huy chương bạc nội dung cá nhân nữ quyền sáng tạo, huy chương vàng nội dung đôi nam nữ U17 giải vô địch Taekwondo trẻ và Cadet Châu Á năm 2015 (Đài Loan);

Huy chương vàng tại SEA Games 30 năm 2019 (Philippines); huy chương đồng vô địch Châu Á online năm 2020; huy chương bạc giải vô địch Taekwondo quốc gia năm 2021; huy chương vàng giải Cup các Câu lạc bộ Taekwondo mạnh toàn quốc năm 2022; huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á năm 2022; huy chương đồng giải vô địch Châu Á tại Hàn Quốc năm 2022… và nhiều giải thưởng danh giá khác.

Chia sẻ cơ duyên đến với môn võ Taekwondo, Mộng Quỳnh cho biết: “Đam mê thể thao, đặc biệt là võ thuật từ bé. Hồi đó trên đường đi học về ngang qua chỗ tập võ, thấy thích, tôi xin thầy vào tập thử, dần dần yêu thích. Tuy nhiên, khi quyết định đến với Taekwondo và xem đó như sự nghiệp của mình, tôi đã vấp phải sự phản đối từ gia đình”.

Cô gái vàng, sở hữu đủ bộ huy chương vàng các giải vô địch Taekwondo trong nước và quốc tế - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh tham gia thi đấu nội dung đôi nam nữ sáng tạo tại giải vô địch Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc năm 2021. Ảnh: FBNV

Quyết tâm chứng minh cho ba mẹ về lựa chọn theo con đường thể thao chuyên nghiệp, Mộng Quỳnh dành trọn thời gian, sức mạnh thể chất, lẫn tinh thần, nỗ lực không ngừng để tập luyện. Đến năm lớp 11, cô đoạt huy chương vàng giải trẻ vô địch Taekwondo thế giới ở Mexico. Lúc này ba mẹ mới chính thức đồng ý cho cô theo con đường đam mê.

“Lần đầu tiên khi biết tin mình được chọn để tham gia thi đấu quốc tế, tôi thật sự vỡ òa trong hạnh phúc. Đây vừa là cơ hội rất tốt để tôi có thể khẳng định được khả năng, nhưng đó cũng là thách thức lớn đòi hỏi tôi phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa”, Mộng Quỳnh bồi hồi kể lại.

“Văn võ song toàn”

Để có được những thành quả đáng tự hào như hôm nay là công sức của cả một quá trình miệt mài phấn đấu không ngừng, tập luyện đầy gian khổ. “Nhiều hôm tan học về tôi phải đi tập võ luôn, về đến nhà là đã 22h, mệt lắm nhưng vẫn phải ráng học bài và làm bài tập của trường xong mới yên tâm đi ngủ, nhiều lần còn tranh thủ học bài sau lưng ba trên đường từ nơi tập về nhà. Chính sự đam mê với võ thuật đã tạo động lực để tôi luôn cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa, hoàn thiện mình hơn”, Quỳnh tâm sự.

Cô gái vàng, sở hữu đủ bộ huy chương vàng các giải vô địch Taekwondo trong nước và quốc tế - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh cùng đồng đội Trần Đăng Khoa tham dự nội dung đôi nam nữ sáng tạo tại giải vô địch Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc năm 2021. Ảnh: NVCC

Là vận động viên thành tích cao, tập luyện, bị chấn thương là khó tránh khỏi, Mộng Quỳnh từng bị chấn thương khớp háng, rạn nứt xương chày… rất nghiêm trọng. Nhất là những lúc chuẩn bị thi đấu các giải lớn, phải tập với cường độ cao, cũng là lúc cô bị đau nhiều nhất.

Với cô gái nhỏ Mộng Quỳnh, hạnh phúc nhất là được khoác trên vai lá cờ Tổ quốc bước lên bục vinh quang nhận huy chương vàng ở các giải đấu quốc tế. Là võ sĩ Taekwondo duy nhất tại Việt Nam sở hữu đủ bộ huy chương vàng các giải vô địch Taekwondo trong nước và quốc tế, Mộng Quỳnh vẫn luôn cố gắng luyện tập và thi đấu hết mình để không phụ lòng của ba mẹ, thầy cô, quê hương, đất nước.

Cô gái vàng, sở hữu đủ bộ huy chương vàng các giải vô địch Taekwondo trong nước và quốc tế - Ảnh 5.

Chân dung cô gái vàng của Taekwondo TP.HCM. Ảnh: FBNV

Ngoài thành tích đáng nể về võ thuật, Mộng Quỳnh còn có thành tích học tập văn hóa rất tự hào, là học sinh giỏi 12 năm liền. Năm học 2012-2013, Quỳnh đạt danh hiệu học sinh giỏi và được tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ, Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức) với số điểm xét tuyển tuyệt đối: 44/44 (chưa kể điểm cộng về thành tích giỏi võ). Bên cạnh việc học tập ở trường, Mộng Quỳnh còn rất tích cực tham gia các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ trên địa bàn...

Đặc biệt, Mộng Quỳnh còn được Thành Đoàn TP.HCM tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng như: Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2015; Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2016; Giải thưởng “Tài năng trẻ” liên tục 2 năm (2015, 2016); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập luyện và thi đấu thể thao (năm 2019). Gần đây nhất, cô được bình chọn là một trong 12 Công dân tiêu biểu của TP.Thủ Đức lần II, năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem