"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh dự giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022

Song Minh Thứ ba, ngày 15/03/2022 14:38 PM (GMT+7)
Nằm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam trong đó có "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh sẽ dự giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 diễn ra từ 25 đến 27/3 tới.
Bình luận 0

Nguyễn Thị Oanh quyết bảo vệ HCV Tiền Phong Marathon

Tiền Phong Marathon (Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong) được ra đời từ năm 1958 và là một trong những giải thể thao thành tích cao lâu đời nhất Việt Nam. Nơi đây đã phát hiện, đào tạo nên những VĐV chạy đường dài hàng đầu Việt Nam trong suốt 63 năm qua.

Tiền Phong Marathon 2022 sẽ diễn ra từ 25 đến ngày 27/3 tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với sự tham dự của 3700 VĐV, trong đó có 3500 VĐV phong trào và hơn 200 VĐV chuyên nghiệp, trong đó có "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh - người đã  giành 3 HCV 1500m, 5000m và 3000m vượt chướng ngại vật nữ SEA Games 2019 và cuối năm ngoái đã đạt thành tích 15 phút 53 giây 48,  phá kỷ lục quốc gia 5000m nữ tồn tại 18 năm do "đàn chị" Đoàn Nữ Trúc Vân (16 phút 12 giây 73) xác lập từ SEA Games 2003.

"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh dự giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly 5km nữ tuyển Tiền Phong Marathon 2021. Ảnh: BTC

Tại giải Tiền Phong Marathon 2020, 2021, Nguyễn Thị Oanh cũng "vô đối" trên đường chạy 5km nữ tuyển. Trao đổi nhanh với Dân Việt trưa nay, Oanh cho biết cô cùng các đồng đội sẽ tới Côn Đảo vào ngày 20/3 tới và chuẩn bị thi đấu thật tốt tại Tiền Phong Marathon 2022 - giải đấu có ý nghĩa chạy đà, tạo sự hưng phấn trước khi bước vào SEA Games 31.

Về cơ cấu giải thưởng, BTC cho biết các VĐV sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly  21,1km, 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp và nữ trẻ. 

"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh dự giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 - Ảnh 2.

"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh (thứ 2 từ trái qua) quyết bảo vệ HCV Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022. Ảnh: Như Ý

Ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, VĐV đội tuyển các tỉnh thành ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn. Để đảm bảo độ chính xác, đường chạy của giải được chuyên gia đo đường của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng và được kiểm tra kỹ lưỡng.

Ngoài các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Côn Đảo với sự tham dự của 1.000 người.

Tổng trị giá giải thưởng gần 500 triệu đồng tiền mặt, từ nguồn báo Tiền Phong và UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bên cạnh những giải thưởng bằng hiện vật có giá trị khác. 

Theo dấu chân huyền thoại

Chuỗi sự kiện của Giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo lần thứ 63 năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 25/3/2022 với hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ, chăm sóc trứng rùa biển tại Hòn 7 cạnh, một trong những khu vực bảo tồn rùa biển lớn nhất nước ta; Chương trình bảo vệ nguồn lợi thuỷ-hải sản quý giá của quốc gia.

"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh dự giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 - Ảnh 3.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn phát biểu tại cuộc họp báo Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 sáng nay.

Tiếp nối tinh thần Lý Sơn và truyền tải thông điệp ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tự hào người Việt, thông điệp về sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, sự kiện Lễ Thượng cờ thiêng liêng sẽ được tổ chức vào ngày 26/3/2022 tại Quảng trường Cột cờ Côn Đảo.

Đến với Côn Đảo, đến với Tiền Phong Marathon 2022 các CĐV sẽ cùng Ban tổ chức thực hiện nghi lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương chiều tối 26/3, tưởng niệm hơn 20.000 anh hùng, liệt sỹ, các trí sĩ yêu nước đã ngã xuống trên mảnh đất Côn Đảo trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày 27/3, các VĐV sẽ chính thức bước vào tranh tài.

"Trong quá khứ, có lần giải chạy ở đê sông Đáy, đang chạy thì bị ném bom. Năm 2020, giải chạy ở Lý Sơn với chủ đề "Những bước chân vì biển đảo", bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước; năm 2021, giải chạy ở Gia Lai 2021 lan toả "Giấc mơ đại ngàn" -  "Vì một Việt Nam xanh". Tới Côn Đảo 2022, giải còn mang ý ínghĩa đặc biệt hơn nữa với thông điệp "Theo dấu chân huyền thoại".

Côn Đảo trước đây được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, nơi Pháp, Mỹ, chính quyền Sài Gòn thiết lập nhà tù trong hơn 100 năm, giam giữ những người yêu nước, những nhà hoạt động cách mạng của nước ta. 

Có khoảng 20.000 người hy sinh trên đảo, trong đó hiện nay chỉ còn khoảng 2.000 ngôi mộ và chỉ có khoảng 800 ngôi mộ có tên. Những tấm gương hy sinh đó đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của nước ta", Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn phát biểu tại cuộc họp báo Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 sáng nay (15/3).

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết thêm, nhiều người cho rằng rất khó khăn để đưa Tiền Phong Marathon ra được Côn Đảo, nhưng Ban tổ chức Tiền Phong Marathon quyết tâm đưa ra Côn Đảo bằng được, bởi bên cạnh ý nghĩa là một sự kiện thể thao, Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 còn là dịp để ôn lại truyền thống đau thương nhưng oanh liệt của tiền nhân, khơi dậy tinh thần yêu nước trong giới trẻ hiện nay, góp phần vào sự phát triển của Côn Đảo, đặc biệt là quảng bá du lịch, vận động bảo tồn, phát triển hệ sinh thái Côn Đảo.

Ra đời vào năm 1958, với đường chạy trong công viên Bách Thảo, Việt dã giải báo Tiền Phong lần đầu tiên được tổ chức ngày 25/12/1958 với 72 VĐV tham dự, trong đó có cả "anh hùng Thế vận" nổi tiếng ngày đó là VĐV Emil Zatopek với 5 năm liên tục lập kỷ lục marathon thế giới từ 1948 tới 1953, trở thành VĐV nước ngoài đầu tiên dự giải. Trong suốt lịch sử của giải, năm 1980 và 1982 là những lần giải không được tổ chức vì những lý do khách quan.

Qua 62 lần tổ chức, đã có nhiều VĐV trưởng thành từ giải đấu, tiến ra đấu trường khu vực, châu lục và mang vinh quang về cho tổ quốc như các VĐV Hoàng Minh Phước, Bùi Lương, Nguyễn Văn Thuyết, Lưu Văn Hùng trước đây hay Phạm Đình Khánh Đoan, Đoàn Nữ Trúc Vân, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Chí Đông, "nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ... trong khoảng 10 năm trở lại đây.


 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem