Cô giáo bàng hoàng phát hiện học sinh lấy hộp cờ vua chắn quanh điện thoại để xem "phim đen"

Thứ tư, ngày 08/06/2022 06:55 AM (GMT+7)
Cô giáo Lan từng "bắt tận tay" nhiều nhóm chat của học sinh lớp 6 - 7, được lập ra để gửi video và bình phẩm về phim sex với những từ ngữ tục tĩu.
Bình luận 0

Cô giáo bàng hoàng khi phát hiện học sinh xem phim "đen"

Làm nghề giáo đã nhiều năm, cô Hoàng Lan (tên giáo viên đã thay đổi), giáo viên một trường THCS ở quận Thanh Xuân, Hà Nội không còn xa lạ với việc nghe kể hay trực tiếp phát hiện học sinh đọc sách truyện không lành mạnh, xem phim "đen" (phim sex), có những hành vi không kiểm soát của tuổi dậy thì (như thủ dâm). Tuy nhiên, điều làm cô Lan lo lắng nhất là mức độ của các sự việc ngày càng nguy hiểm.

Nữ giáo viên tâm sự, năm học 2020-2021, cô tình cờ phát hiện một nhóm khoảng 4-5 học sinh lớp 6 lập nhóm chat trên Zalo và thường xuyên gửi cho nhau những bộ phim "đen". Trong nhóm có cả bạn nữ, có học sinh thừa nhận đã xem loại phim này từ năm lớp 4.

Tới năm học 2021-2022, cô Lan tiếp tục chủ nhiệm khối 6. Tại lớp học có gắn camera nên khi rảnh rỗi, cô thường ngồi ở phòng làm việc và quan sát xem học sinh lớp mình chủ nhiệm đang làm gì. Nhờ sự sát sao này mà cô Lan phát hiện có nhóm học sinh nam thường xuyên tụ tập nói về chuyện sex. Không chỉ thế, giờ ra chơi, các em còn lấy hộp cờ vua chắn xung quanh điện thoại để tránh người khác nhìn thấy, sau đó cùng xem phim sex.

Trong năm học này, khi đang giảng dạy, cô Lan cũng "bắt tận tay" một nhóm chat gồm vài chục học sinh lớp 7. Nhóm được lập ra để gửi video và bình phẩm về phim sex. Đáng nói, các em đều là học sinh lớp chọn, không phải học sinh cá biệt.

"Những từ ngữ, lời lẽ tôi đọc được trong nhóm chat thực sự khủng khiếp. Không thể tưởng tượng được các con mới chỉ học cấp 2 lại có thể nói được những lời đó. Khi bị cô "bắt tận tay", có những bạn tâm sự đã thường xuyên xem phim "đen" từ năm lớp 3", cô Lan nhớ lại.

Cô giáo bàng hoàng phát hiện học sinh lấy hộp cờ vua chắn quanh điện thoại để xem "phim đen" - Ảnh 1.

Nhiều học sinh thừa nhận đã xem phim "đen" suốt thời gian dài, thậm chí có bạn xem từ lớp 3, lớp 4 (Ảnh minh họa).

Không chỉ dừng lại ở việc xem phim 18+, theo nữ giáo viên, nhiều học sinh còn có những biểu hiện, hành vi không kiểm soát của tuổi dậy thì. "Có lần nói chuyện với một học sinh nam trong lớp, tôi thấy con để tay vào vị trí tế nhị. Có lẽ không biết đã bị cô phát hiện, con vẫn vừa nói chuyện, vừa nghịch vùng nhạy cảm và không kiểm soát được hành vi ấy", cô Lan kể.

Nữ giáo viên cũng nhiều lần quan sát thấy học sinh có động tác ôm nhau từ đằng sau, trong quá trình trêu đùa nhau rất thích ngồi vào lòng đối phương hoặc thơm má. Thậm chí, có lần cô phát hiện một học sinh nam lớp 6 trong giờ ngủ trưa tại trường đã có hành vi "động chạm" với các học sinh nam khác. Cô Lan sau đó đã gặp riêng học sinh này và nhắc nhở.

"Tôi thấy các vấn đề như trên đang tăng dần cấp độ, càng ngày càng phổ biến. Tất cả ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần của trẻ. Ở lứa tuổi này, lẽ ra giờ giải lao, các con nên chạy ra ngoài sân chơi, nô đùa cùng bạn bè chứ không phải ngồi trong lớp nói về phim "đen", xem phim "đen",…", cô Lan tâm sự.

Theo cô Hoàng Lan, hiện nhiều phụ huynh, nhất là phụ huynh các lớp chọn đầu tư cho con điện thoại, máy tính rất tối ưu. Trẻ không thiếu trong tay bất cứ công cụ nào nên dễ dàng tiếp cận với phim "đen". Bên cạnh đó, chương trình của nhà trường cũng không có tiết học nào về giáo dục giới tính. Các giáo viên như cô Lan, dù thấy rất hoang mang khi phát hiện liên tiếp những sự việc "sốc", cảm thấy cần có biện pháp để trẻ thay đổi cũng gặp nhiều rào cản.

"Khi tôi chia sẻ câu chuyện và ngỏ ý muốn định hướng lại cho các con, những phụ huynh tân tiến sẽ cảm thấy biết ơn và cùng tìm cách giải quyết, nhưng có cha mẹ không hiểu lại cho rằng cô đang truyền bá thứ không tốt cho con. Cũng có phụ huynh nói họ không tin, nghĩ cô giáo cường điệu hóa vấn đề", nữ giáo viên kể.

Làm gì khi phát hiện con xem phim đen?

Trao đổi với Dân trí, Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, theo các nghiên cứu trên thế giới, độ tuổi trung bình trẻ em xem phim sex là 11 tuổi. Khoảng 90% trẻ nam và 60% trẻ nữ tuổi dậy thì thừa nhận đã từng xem phim sex (tuổi dậy thì thường bắt đầu từ 9-12 tuổi với trẻ nam, 8-10 tuổi với trẻ nữ).

Về vấn đề thủ dâm, tỷ lệ trẻ em tuổi dậy thì từng thủ dâm lần lượt là nam: 80-90% và nữ: 50-60%. Đây là số liệu nghiên cứu tại nước ngoài, tỷ lệ ở Việt Nam chưa có số liệu nhưng có thể thấp hơn. Việc xem phim sex và thủ dâm khá tương đồng, liên quan đến nhau. Khi xem phim sex, trẻ sẽ thường có biểu hiện của thủ dâm.

Bác sĩ Thành nhấn mạnh, những năm gần đây khi internet phát triển mạnh, đặc biệt sau giai đoạn học online kéo dài vừa qua, nhiều trẻ sử dụng internet rất thành thạo. Những hội nhóm trên mạng xã hội có thể khiến học sinh tiếp cận thông tin không lành mạnh một cách bị động, sau đó lại tiếp tục lan tỏa sang bạn khác.

Bên cạnh đó, do còn nhỏ, đôi khi trẻ thấy việc thể hiện hiểu biết về nội dung liên quan đến sex sẽ khẳng định mình trưởng thành, có kinh nghiệm hơn các bạn đồng trang lứa. Bạn nào biết đến phim "đen" sớm hơn sẽ cảm thấy bản thân ma mãnh, tự hào hơn, dẫn đến chia sẻ lên các nhóm trong lớp.

Cô giáo bàng hoàng phát hiện học sinh lấy hộp cờ vua chắn quanh điện thoại để xem "phim đen" - Ảnh 2.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

"Để thay đổi, giáo dục các con hướng đi đúng là hành trình còn dài, rất cần sự phối hợp, đồng hành của cả gia đình, thầy cô, nhà trường", bác sĩ Thành nói.

Theo bác sĩ, với cha mẹ, trước tiên nên chuẩn bị tinh thần sẽ đến ngày trẻ bước vào giai đoạn dậy thì, có thể có những hành vi như trên và lên kịch bản nếu rơi vào từng tình huống sẽ xử lý ra sao.

Khi phát hiện con thường xuyên xem phim sex, cha mẹ có thể chặn truy cập vào các trang web "đen" thông qua wifi của gia đình. Bên cạnh đó, giải thích cho con hiểu luật pháp quy định với các phim 18+, con phải đủ 18 tuổi mới được xem.

Phụ huynh cũng cần giải thích rõ với trẻ, phim ảnh và đời sống thực sẽ có sự khác biệt, các hình mẫu diễn viên đều không giống người thực ở ngoài đời, đặc biệt là cách hành xử trong phim không giống với thực tế.

"Đôi khi, phim ảnh kích động việc loạn luân, quan hệ không lành mạnh. Rất có thể, các con sẽ coi phim sex là tư liệu học tập tình dục và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, có thể dùng bạo lực tấn công tình dục với các bạn gái vì cho rằng làm giống như trên phim ảnh là bình thường. Bởi vậy, phụ huynh cần cảnh báo rõ với con, tất cả những hình ảnh trong phim "đen" khác xa với sinh hoạt tình dục đơn thuần của người bình thường, tránh việc trẻ làm theo rồi liên quan đến pháp luật", bác sĩ Thành cho hay.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng lưu ý, cha mẹ khi phát hiện trẻ xem phim sex hay thủ dâm không nên quá dọa dẫm các con. Thay vào đó, nên giải thích đâu là ưu điểm, nhược điểm, điều cần hạn chế trong các việc đó để con đưa ra quyết định.

"Cuộc đua này có 2 chiến tuyến, một là chặn hoàn toàn, một là cung cấp vũ khí cho con chống đỡ. Nếu chỉ cấm đoán, ngăn ngặn, chúng ta chắc chắn không thể chặn được mãi. Nhưng nếu chúng ta cung cấp vũ khí, sức đề kháng cho các con, cùng đồng hành thì trẻ sẽ dễ vượt qua được giai đoạn này", bác sĩ Thành chia sẻ.

Cần có chương trình riêng về giáo dục giới tính phù hợp với mỗi cấp học

Với các giáo viên, ngoài việc chặn truy cập web "đen" thông qua wifi của nhà trường, bác sĩ Thành cho rằng thầy cô cần chia sẻ để có sự đồng thuận với phụ huynh.

"Điều đầu tiên của giáo dục giới tính không phải là giáo dục trẻ, mà là hướng dẫn phụ huynh và thầy cô trước. Sau đó, khi thầy cô và phụ huynh có góc nhìn tương đối hiện đại, thấu hiểu, cập nhật về giáo dục giới tính thì mới có thể giáo dục các con được", bác sĩ nói.

Nam bác sĩ nêu quan điểm, chúng ta cần nghiên cứu, lồng ghép những nội dung giáo dục giới tính vào chương trình học sao cho phù hợp với từng độ tuổi học sinh. Do giáo dục giới tính là vấn đề rất nhạy cảm, nên mỗi lứa tuổi khác nhau cần có chương trình riêng biệt, phù hợp.

"Để tốt nhất, theo tôi cần có một chương trình riêng về giáo dục giới tính. Chương trình này không đơn thuần là truyền tải những kiến thức sinh học về cơ thể con người, mà sẽ bao gồm thêm việc hướng dẫn học sinh cách vận hành các mối quan hệ và tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. Điều quan trọng nhất của giáo dục giới tính là giáo dục nhân cách cho các con", bác sĩ Thành chia sẻ.

*Tiêu đề do Dân Việt đặt lại

Nguyễn Liên (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem