Cô giáo mang bầu xưng “mày-tao”, túm tóc bạt tai nam sinh tới tấp

Hà Minh (tổng hợp) Thứ năm, ngày 25/09/2014 10:33 AM (GMT+7)
Đoạn clip mới đây gây xôn xao cộng đồng mạng khi một cô giáo trẻ đang mang thai, túm tóc, đánh đập và chửi bới tới tấp nam sinh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp.
Bình luận 0

Trong khi vụ việc một cô giáo đang mang thai dùng thước vụt học trò sưng tay tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) vào tuần trước chưa kịp lắng xuống thì mới đây tiếp tục xuất hiện đoạn clip cô giáo túm tóc, bạt tại học sinh tới tấp.

Điều đáng nói là cô giáo còn khá trẻ và cũng đang mang bầu.

imgẢnh cắt từ clip.

Trong clip cô giáo trẻ đang mang thai liên tục chửi bới, túm tóc đánh nam học sinh. Lời lẽ của cô giáo hết sức phẫn uất, cô xưng "mày-tao" với học trò kia và không ngừng quát mắng: "thích trêu ngươi tao không...". Cô giáo cũng kể tội về nam học sinh: "Tiền thì ăn quà, không chịu nộp"...

>> CLIP: Cô giáo mang thai túm tóc, bạt tai nam sinh giữa lớp<< 

Nam học sinh kia cũng không chịu ngồi yên khi “sửng cồ” và đứng phắt dậy cãi nhau “tay đôi” với cô giáo.

Đáng nói, vụ giằng co giữa cô giáo và nam sinh kia diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp. Tuy nhiên, không học sinh nào dám đứng ra can ngăn.

Đoạn clip nói trên được cho là xảy ra tại trường THPT thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Vụ việc  khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Đa số đều cho rằng, cô giáo đã quá nóng tính và có những hành xử không đúng mô phạm.

img Những ý kiến của cư dân mạng đối với vụ việc trên.

 

Nickname Giay Tuyet bày tỏ: “Cũng may em trai này hiền, ai đời cô giáo gì nắm tóc người ta giật giật vậy. Sao cô chanh chua quá. Không thể nào đổ thừa thai kỳ làm người phụ nữ thay đổi tâm tính được. Cô không quan tâm đến đứa bé trong bụng nên mới có hành động như vậy”.

Nickname Kim Lien so sánh: “Cô này không giống giáo viên mà giống mấy bà chợ trời hơn. Cô giáo gì mà dữ như hổ vậy”.

Một số ý kiến khác lại cho rằng cũng nên thông cảm với cô giáo này bởi cô đang mang thai, tính tình có nóng nảy, hơn nữa, cậu học sinh kia có lẽ cũng thuộc thành phần “cá biệt”, làm điều sai trái khiến cô không giữ được bình tĩnh.

Tuy nhiên, đáng lẽ cô giáo trên cần biết kiềm chế và khuyên bảo học sinh, không nên dùng biện pháp bạo lực như trên.

Nickname Aries Nguyễn bình luận: “Không biết giữa cô và trò xảy ra chuyện gì nhưng sao không từ từ tìm biện pháp giải quyết chứ sao lại động tay động chân thế kia. Nói chung mình không đồng tình với hành động của hai cô trò”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem