Cố hạ 'thành trì' Panjshir nhưng bất thành, hơn 300 chiến binh Taliban thiệt mạng

Minh Nhật (theo Tass) Thứ năm, ngày 02/09/2021 14:12 PM (GMT+7)
Taliban đã không thể phá vỡ tuyến phòng thủ ở thành trì kháng chiến Panjshir và phải rút lui, hãng tin TASS của Nga đưa tin.
Bình luận 0
Cố hạ 'thành trì' Panjshir nhưng bất thành, hơn 300 chiến binh Taliban thiệt mạng - Ảnh 1.

Các chiến binh Taliban ở Kabul. Ảnh AP.

Hơn 300 tay súng Taliban đã chết trong các cuộc đụng độ với lực lượng kháng chiến Afghanistan ở tỉnh Panjshir, vốn không khuất phục trước Taliban, một nguồn tin thân cận với quân kháng chiến tiết lộ với TASS hôm thứ Tư (1/9).

"Các cuộc đụng độ bắt đầu vào tối ngày hôm qua (31/8) sau khi Taliban cố gắng xâm nhập vào tỉnh Panjshir, dẫn đến việc hơn 300 chiến binh của họ bị tiêu diệt. Hàng chục phần tử cực đoan đã bị thương nặng hoặc bị bắt", nguồn tin cho biết.

"Hiện tại, các hành động thù địch tại khu vực vẫn tiếp diễn. Taliban đã không thể phá vỡ tuyến phòng thủ và họ phải rút lui ngay sau đó", nguồn tin cho biết.

Trong một động thái khác, người phát ngôn của Taliban nói rằng họ đã "chính thức yêu cầu Qatar giúp đỡ quản lý sân bay Kabul sớm nhất có thể".

Theo đó, một đội kỹ thuật của Qatar tới Kabul để thảo luận cách nối lại hoạt động của sân bay này sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan.

"Máy bay chở đội kỹ thuật Qatar hạ cánh xuống thủ đô Kabul vào sáng 1/9. Dù chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về hỗ trợ kỹ thuật, đội của Qatar đã bắt đầu cuộc thảo luận dựa trên yêu cầu của phía bên kia", một nguồn thạo tin cho hay và thêm rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra về cả vấn đề an ninh và hoạt động.

Nguồn tin nhấn mạnh mục tiêu là nối lại các chuyến bay để phục vụ viện trợ nhân đạo và tự do đi lại, bao gồm cả nỗ lực di tản.

Hơn 123.000 người nước ngoài và người dân Afghanistan đã được sơ tán khỏi quốc gia Trung Á này trong một chiến dịch gấp rút kết thúc vào ngày 30/8, nhưng còn rất nhiều người khác đang tuyệt vọng tìm cách rời đi. Quan chức Mỹ cho biết sân bay Kabul hiện trong tình trạng rất tệ, với nhiều cơ sở hạ tầng xuống cấp hoặc bị phá hủy.

Qatar là vốn là trung gian tổ chức đàm phán giữa Taliban và Mỹ trong những năm gần đây và là điểm trung chuyển khoảng 43.000 người di tản từ Afghanistan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem