• Từ ngày 20.10, Nghị định 101/2013 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng có hiệu lực.
  • “Cái gì chậm chính sách thì hồi tố đúng thời điểm luật được quyết định”. Đây là lời trấn an của tư lệnh ngành tư pháp - Bộ trưởng Hà Hùng Cường khi trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20.8.
  • (Dân Việt) - Theo Nghị định 66/2013 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1.7.2013, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.
  • Dân Việt - Vào ngày 27.6, Nghị định 47/2013 của Chính phủ (sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011) quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc có hiệu lực.
  • (Dân Việt) - Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng giải ngân trong lĩnh vực bất động sản đã được triển khai từ 1.6. Tuy nhiên, thực tế cho thấy để “chạm tay” tới chương trình này sẽ còn rất xa.
  • Dân Việt - Gói tín dụng 30.000 tỉ đồng hỗ trợ người thu nhập thấp vay mua nhà với lãi suất 6%/năm đã chính thức có hiệu lực từ 1.6. Tuy nhiên, đến thời điểm này, người dân còn rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận.
  • Dân Việt - Sáng nay (15.5) Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ký ban hành Thông tư hướng dẫn cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02/NQ-CP với Bộ Xây dựng và 5 ngân hàng thương mại.
  • (Dân Việt) - Tôi được biết, theo quy định tại BLLĐ mới thì tôi được hưởng chế độ thai sản là 6 tháng. Nhưng tôi hỏi BHXH thì họ trả lời chưa có văn bản hướng dẫn, nên họ vẫn chi trả chế độ cho tôi 4 tháng.
  • (Dân Việt) - Từ tháng 5.2013, nhiều chính sách mới liên quan đến cuộc sống, lao động của người dân sẽ có hiệu lực thi hành.
  • Lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng; phải phục hồi môi trường ngay trong quá trình khai thác khoáng sản; quy định chi tiết quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5.2013.