Cơ hội lớn cho cá tra vào Mỹ

Thứ hai, ngày 12/03/2012 17:32 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo công bố mới nhất về mức thuế chống bán phá giá cá tra xuất khẩu (XK) của VN, các doanh nghiệp VN sẽ được giảm mức thuế xuống gần bằng 0%. Kết quả này đã mở ra cho thị trường XK cá tra VN nhiều cơ hội để vào Mỹ.
Bình luận 0

Xuất khẩu sẽ tăng vọt

Kết quả mà DOC vừa công bố là kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ 7 về mức thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam (POR7) trong giai đoạn từ 1.8.2009 đến 31.7.2010. Trong đợt xem xét này, DOC đã lấy Bangladesh làm quốc gia thay thế duy nhất để tính toán biên độ phá giá. Theo đó, hầu hết các công ty được giảm mức thuế bán chống bán phá giá xuống còn 0,03%, riêng Công ty Vĩnh Hoàn giảm bằng 0%.

img
Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh chống bán phá giá đã mở ra nhiều cơ hội cho con cá tra ở ĐBSCL.

Tuy nhiên, theo ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP): “Nếu vừa rồi, Vĩnh Hoàn gửi đơn xin xét miễn, thì từ kỳ POR8, mức thuế đối với công ty này sẽ được xét vĩnh viễn bằng 0%. Song do Vĩnh Hoàn chưa gửi đơn, nên sẽ phải chịu đợt xem xét hành chính lần tới nữa”.

Cũng theo ông Hòe, đây là một kết quả rất có lợi cho phía Việt Nam, bởi nó sẽ mở rộng đường cho các DN XK cá tra Việt Nam tìm kiếm được những hợp đồng mới có giá trị lớn, đặc biệt là trong Hội chợ thủy sản tại Boston (Mỹ) trong 3 ngày (từ 11 đến 13.3).

Với kết quả trên, không chỉ thị trường Mỹ, mà thị trường châu Âu cũng sẽ thuận lợi hơn cho cá tra Việt Nam. Ông Hòe phân tích: “Trước phán quyết của DOC, các DN châu Âu đang “găm” hợp đồng, vì họ cho rằng mức thuế sẽ cao như kết quả đánh giá sơ bộ, dựa vào đó họ sẽ ép giá thêm các DN VN. Với kết quả như trên, sẽ tạo lợi thế cho các DN VN thương thảo lại giá cả”.

Không nên vội bán cá

Do mấy ngày gần đây, bà con nông dân đang hoang mang vụ Công ty Bình An và An Khang ở ĐBSCL vỡ nợ, đã xuất hiện tâm lý bán đổ, bán tháo cá, vì người dân lo không có chỗ bán cá. Đây là nguyên nhân khiến nhiều chủ ao chủ động hạ giá cá xuống để bán, có nơi chỉ còn 24.000 đồng/kg. Với những diễn biến như trên, VASEP khuyến cáo, vào thời điểm này, người nuôi cá nên bình tĩnh, giữ cá lại trong ao, chưa vội ký hợp đồng để chờ giá lên.

Theo Vasep, đến 1-2 tháng nữa, DN ký được hợp đồng nhiều, nhu cầu tăng cao lại không còn cá để mua. Khi đó giá lại bị đẩy lên cao ngất ngưởng, trong khi bà con bây giờ đã bán hết với giá lỗ.

“Giá thành bây giờ đã 24.000 đồng, mà bà con đã rao bán, chắc chắn sẽ lỗ. Trong khi cá còn nằm trong ao, chưa tới lứa xuất bán, thị trường XK lại đang có nhiều thuận lợi, nếu bà con vội ký hợp đồng bán sớm, càng tạo điều kiện cho các thành phần xấu lợi dụng, ép giá”.

Theo tính toán của VASEP, hiện lượng cá tra có trong dân chỉ vào khoảng 200.000 tấn trên tổng số 1,2 triệu tấn cả năm, chiếm chưa tới 17%, là một con số không lớn nên bà con không nên quá lo lắng không bán được. Ông Hòe khẳng định: “Thị trường XK cá tra đang được các DN đánh giá là sẽ tốt lên rất nhiều trong vài tháng tới. Khi ấy, nhu cầu cá tra nguyên liệu để chế biến sẽ tăng lên. Trong khi hiện nay bà con đang bán đổ, bán tháo cá với giá thấp hơn giá thành là sai lầm chết người”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem