Có lỗi với Balotelli, Inter Milan bị phạt nặng

Thứ tư, ngày 27/02/2013 06:05 AM (GMT+7)
Dân Việt – Do để các CĐV nhà có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền đạo Mario Balotelli của AC Milan trong trận derby Milano cuối tuần qua, Inter vừa bị LĐBĐ Italia (FIGC) phạt 43.000 bảng.
Bình luận 0

Ở trận derby Milano diễn ra tại sân Giuseppe Meazza hồi cuối tuần qua, các CĐV Inter đã không ít lần có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với “người cũ” Mario Balotelli. Mỗi khi Super Mario có bóng, rất nhiều fan quá khích của Nerazzurri đã cầm những quả chuối để vẫy (với ngụ ý gọi Balotelli là con khỉ).

img
Balotelli có lời qua, tiếng lại với thủ quân Javier Zanetti bên phía Inter.

Bên cạnh đó, một số cầu thủ da màu khác của Milan cũng trở thành nạn nhân khi liên tục bị các CĐV chủ nhà lăng mạ. Ngoài ra, khán giả Inter cũng có những biểu ngữ mang tính khiêu khích đối với các CĐV AC Milan. Chưa dừng lại ở đó, họ còn dùng đèn laser để chiếu vào mặt các cầu thủ bên phía Rossoneri.

Sau vụ việc kể trên, Chủ tịch Massimo Moratti của Inter đã phải lên tiếng xin lỗi Balotelli, các cầu thủ, CĐV cũng như ban lãnh đạo Milan. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể giúp đội bóng của ông tránh khỏi việc bị FIGC phạt số tiền lên tới 43.000 bảng.

img
Các CĐV Inter liên tục có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào chân sút 22 tuổi.

Đây không phải là lần đầu tiên, đội bóng áo sọc Xanh-Đen phải nhận án phạt vì hành vi quá khích của người hâm mộ đội nhà. Ở cuộc tiếp đón Chievo Verona hồi đầu tháng 2,  Inter cũng phải nộp phạt 12.300 bảng do các CĐV của họ có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với cầu thủ đối phương.

Cũng liên quan tới trận derby Milano, AC Milan cũng bị phạt 8.600 bảng vì để các CĐV có những biểu ngữ kích động đối phương. Balotelli cũng bị phạt số tiền tương tự khi có những hành vi đáp trả các CĐV Inter khi trận đấu kết thúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem