Có một miền Tây sông nước thu nhỏ giữa lòng Hội An

Bảo An Thứ năm, ngày 17/05/2018 09:00 AM (GMT+7)
Ghé thăm rừng dừa Bảy Mẫu ở Cẩm Thanh, Hội An du khách sẽ có cảm giác như đến miền Tây thứ thiệt.
Bình luận 0

img

Đến Hội An (Quảng Nam), du khách không chỉ được khám phá những khu phố cổ yên bình, trầm mặc, mà còn có dịp tham quan rừng dừa Bảy Mẫu như ở miền sông nước Nam Bộ.

img

 Rừng dừa nước Bảy Mẫu ở xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, nằm cạnh 3 con sông là Hoài, Thu Bồn, Đến Võng. Khi tới đây, bạn sẽ được ngồi trên thuyền thúng và đi vào khám phá bên trong. 

img

Bằng thúng chai, những ngư dân mộc mạc đưa du khách tham quan rừng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh. Lướt dưới những rặng dừa xanh dịu, nghe mùi nồng nàn của bùn đất, mát mẻ của thiên nhiên… du khách thực sự có những trải nghiệm thú vị.

img

Ngồi trên thuyền, bạn sẽ được ngắm nhìn từng khóm dừa đung đưa trước gió, được thả mình dưới khoảng trời Nam bộ bao la trải dài trên diện tích cả trăm héc ta, được chơi trò thả mồi câu cá, bắt những chú biu biu đang ẩn mình dưới những khóm dừa trong vắt.

img

Bạn cũng có thể thử cảm giác chèo thuyền bằng chiếc mái mà chủ thuyền đã chuẩn bị sẵn.

img

Nếu muốn cuộc dạo sông sôi động hơn, bạn có thể tham gia trò đua thuyền thúng, quay thuyền thúng, nhào lộn và “quẩy tưng bừng” trên những chiếc thuyền nhỏ. Những tay chèo của địa phương rất sẵn lòng hướng dẫn và biểu diễn những màn múa thuyền, cưỡi nước điệu nghệ, vui rộn rã khắp một vùng sông nước.

img

Những người chèo thuyền địa phương thân thiện đều tặng khách món quà lưu niệm bằng lá dừa nước. Bàn tay khéo léo của họ làm ra những chiếc nhẫn, vòng đeo cổ, bông hồng, con cào cào hay những chiếc mũ bằng lá dừa.

img

Rừng dừa Bảy Mẫu khiến du khách ngỡ như đang lạc đến miền Tây sông nước.

img

Tận hưởng khung cảnh thanh bình, xanh mát ở khu rừng dừa nước Bảy Mẫu.img

Có 2 cách để tới đây, từ phố cổ Hội An bạn có thể đi bằng đường bộ hay đường sông đều được. Nếu đi thuyền thì xuất phát từ bến thuyền trên đường Bạch Đằng, bạn sẽ theo dòng chảy sông Hoài xuôi về hướng Đông, đi khoảng 5km là tới. Còn nếu đi đường bộ thì chạy xen theo tuyến đường Trần Phú, đi thẳng Nguyễn Duy Hiệu, thấy ngã tư rẽ phải vào đường Trần Nhân Tông, đi thêm khoảng 4km nữa đến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem