Cô ruột dí sắt nóng vào mặt cháu bé 20 tháng tuổi

Chủ nhật, ngày 24/10/2010 17:13 PM (GMT+7)
Ngày 22-10, Bệnh viện Đa khoa huyện Cai Lậy, Tiền Giang tiếp nhận, cấp cứu cho một bé trai 20 tháng tuổi bị sốt, bỏng độ 1, 2 với nhiều vết bỏng trên trán, má, cằm, thái dương và cẳng tay trái.
Bình luận 0
img
Cháu Lực với các vết bỏng trên mặt

Bệnh nhi là cháu Trần Thanh Lực, ấp Bình Thạnh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Theo hồ sơ bệnh án, cháu Lực nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1, 2 trên trán, má, cằm, thái dương và cẳng tay trái.

Bố cháu Lực là anh Trần Văn Lập cho biết, vì phải đi làm ăn nên anh Lập gửi cháu Lực cho bà nội và người cô ruột tên là Trần Thị Thu (vốn có tiền sử bị động kinh, bị lãng tai nặng) trông giúp.

Trong lúc trông cháu, người cô ruột này đã dùng thanh sắt nấu rượu gí vào người cháu Lực. Bà nội cháu Lực ở ngoài vườn nghe cháu khóc nhiều, chạy vào thì cháu Lực đã bị bỏng nhiều vết.

Công an xã Tam Bình đang tiến hành lập hồ sơ và đề nghị giám định tâm thần đối với đối tượng Trần Thị Thu để làm căn cứ xử lý.

Theo NLĐ, PNO

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem