• Nếu hai người Diêm Điền (Quảng Bình) nói chuyện với nhau bằng 100% từ ngữ và giọng điệu của họ, người ngoài dù lắng tai nghe cũng không hiểu. Họ nói líu lo và rất nhanh, nghe như chim hót.
  • (Dân Việt) - Có những đám cưới tranh thủ tổ chức lúc nửa đêm để rạng sáng xuống thuyền đi biển. Cũng có đám cưới, cưới chưa xong thực khách đã đánh nhau rần rần...
  • (Dân Việt) - Quán bún riêu ngõ nhà Mõ bỗng rộn rịp hẳn. Không hẹn mà rất đông các bà, các chị, cả các em mới lớn nhiệt tình ngồi ăn bún riêu. Ai cũng xinh như hoa, xúm quanh nồi bún.
  • Christine Hà cho biết cô có thể nấu nếu chuẩn bị sẵn, biết trước dụng cụ nấu ăn hay vật liệu để đâu. Cô tiết lộ bí quyết lắng tai nghe tiếng nước sôi hoặc tiếng xèo xèo chiên tỏi là biết món ăn đã được nấu chín hay chưa.
  • Ngày 22-10, Bệnh viện Đa khoa huyện Cai Lậy, Tiền Giang tiếp nhận, cấp cứu cho một bé trai 20 tháng tuổi bị sốt, bỏng độ 1, 2 với nhiều vết bỏng trên trán, má, cằm, thái dương và cẳng tay trái.
  • (Dân Việt) - Nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra rằng iPod, máy nghe nhạc MP3 chính là một trong những nguyên nhân gây lên hiện tượng lãng tai ở giới trẻ tuổi teen.