Cơ sở Mái ấm Hoa Hồng "có sự đối phó với cơ quan quản lý"

Xuân Huy Thứ năm, ngày 05/09/2024 18:38 PM (GMT+7)
Theo lãnh đạo UBND quận 12, TP.HCM, qua các lần kiểm tra và giám sát đều ghi nhận Mái ấm Hoa Hồng nuôi giữ 39 trẻ đúng theo nội dung giấy phép. Chứng tỏ, cơ sở này có sự đối phó với cơ quan quản lý nhà nước.
Bình luận 0

Chiều 5/9, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch UBND quận 12 đã có thông tin về vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng.

Theo bà Chính, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND quận 12 đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định đối với hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội. Đồng thời, UBND quận cũng thành lập Tổ công tác trực tiếp kiểm tra xử lý vụ việc.

img

Bà Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch UBND quận 12 trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Xuân Huy.

Mái ấm này có quyết định thành lập, có giấy phép hoạt động vào tháng 7/2023, quy mô cho phép tiếp nhận chăm sóc tối đa là 39 trẻ. Theo bà Chính, kết quả kiểm tra cho thấy, mái ấm Hoa Hồng đã vi phạm quy định tiếp nhận, chăm sóc là 86 trẻ (vượt 47 trẻ).

Trước đó, UBND quận 12 đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra 2 lần vào tháng 11/2023 và tháng 4/2024. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cũng giám sát vào tháng 7/2024. Ngoài các lần nêu trên, UBND phường kiểm tra thường xuyên tại cơ sở. 

"Qua các lần kiểm tra và giám sát đều ghi nhận Mái ấm Hoa Hồng nuôi giữ 39 trẻ đúng theo nội dung giấy phép. Chứng tỏ, cơ sở này có sự đối phó với cơ quan quản lý nhà nước", bà Chính nói.

img

Mái ấm Hoa Hồng có dấu hiệu bạo hành trẻ em và trục lợi từ việc nuôi trẻ em mồ côi. Ảnh: D.B.

Bà Chính cho biết địa phương tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kể cả đột xuất khi có thông tin, dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, theo quy định, việc kiểm tra thường xuyên phải có kế hoạch, thông báo cho cơ sở nên khó phát hiện vi phạm.

Công tác kiểm tra đột xuất được thực hiện từ thông tin có được thông qua hàng xóm, kể cả công an khu vực, thông tin phản ánh. Tuy nhiên, cơ sở này rất im ắng, gây khó cho việc phát hiện và xử lý kịp thời.

Cùng trả lời tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM cho biết, phần lớn các cơ sở bảo trợ hoạt động tốt, sự việc xảy ra tại cơ sở này là điều không ai mong muốn.

Ông Minh cho hay vẫn có một số cơ sở bảo trợ chủ trương không nhận quà mà chỉ nhận tiền. "Trong khi các cháu rất cần quà, sữa và thức ăn dinh dưỡng và quần áo, thì một số cơ sở chỉ nhận tiền. Đây là vấn đề cần chấn chỉnh kịp thời", Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM nói và khẳng định nếu cơ sở không nhận quà chỉ nhận tiền, đơn vị phát hiện sẽ chấn chỉnh ngay lập tức. 

img

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM tại buổi họp báo. Ảnh: Xuân Huy.

Theo Sở LĐTBXH TPHCM, TP hiện có 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập đang tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc 6.505 đối tượng bảo trợ xã hội; 64 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đã tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 3.177 trường hợp. Trong đó, 23 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp thành phố, 41 cơ sở thuộc thẩm quyền của quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Đến 19h ngày 4/9, 3 trung tâm trực thuộc Sở LĐTBXH đã tiếp nhận toàn bộ trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng. Các trung tâm đã tổ chức khám sức khỏe, chỉ định lượng sữa, thức ăn phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và bố trí nơi ở, người chăm sóc, ổn định tinh thần cho trẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem