Có thể bổ sung 15.000 tỷ đồng làm NTM

Minh Huệ Thứ sáu, ngày 23/01/2015 15:35 PM (GMT+7)
Chiều 22.1, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhiệm vụ giải pháp năm 2015. 
Bình luận 0

Báo cáo về kết quả thực hiện chương trình năm 2014, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam – Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) cho biết, ước tính đến hết năm 2014, cả nước có 785 xã đạt chuẩn (chiếm 8,8%), 1.285 xã (14,5 %) đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 2.836 xã (32,1%) đạt từ 10 - 14 tiêu chí... và không còn xã nào trắng tiêu chí. Hiện, bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, so với năm 2010 đã tăng 5,38 tiêu chí/xã.

img
Khu vui chơi khang trang của trẻ em tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 
Tuy nhiên, theo báo cáo từ các địa phương, chương trình cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế như một số tiêu chí cơ bản tỷ lệ đạt thấp; việc huy động vốn của doanh nghiệp cho xây dựng NTM rất khó khăn, chỉ đạt 3,7%, trong khi mục tiêu đề ra là 20%; hầu hết các địa phương vẫn ưu tiên vốn trái phiếu cho các xã phấn đấu về đích 2015 mà hỗ trợ ít cho các xã nghèo. Đáng chú ý, vẫn còn một số nơi chạy theo thành tích trong xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, huy động quá mức hoặc không dân chủ khi huy động đóng góp từ nhân dân...

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định những kết quả đạt được hiện nay tuy mới là bước đầu, nhưng đã tạo tiền đề, động lực để chúng ta thực hiện tốt vào năm 2015 cũng như giai đoạn 2016 – 2020. Tuy nhiên, nhiều nơi chính quyền địa phương vẫn thiếu quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ tới chương trình, đặc biệt là trong khi nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu thì có nơi sử dụng nguồn lực còn lãng phí, kém hiệu quả, hoặc trông chờ, ỷ lại vào ngân sách. Kết quả chương trình đạt được chưa đồng đều, trong đó khó khăn nhất là vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng bãi ngang ven biển. Một số cơ chế chính sách đã ban hành nhưng chưa sát với nhu cầu nên chưa phát huy hiệu quả như chính sách tín dụng, chính sách thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn...

Về nhiệm vụ năm 2015, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu chương trình đề ra là năm 2015 sẽ có 20% số xã đạt chuẩn, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng mỗi tỉnh cũng cần cố gắng có 3 xã đạt chuẩn để làm mô hình phấn đấu nhân rộng. “Ngân hàng Nhà nước cần tính toán nguồn lực để tăng ngân sách cho NTM, làm sao có thể tăng thêm khoảng 15.000 tỷ đồng cho năm 2015 – 2016 để các địa phương có đủ nguồn lực đẩy nhanh chương trình” – Thủ tướng chỉ đạo.

  Thưởng 10 tỷ đồng cho huyện đạt chuẩn   
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thưởng công trình phúc lợi cho 2 đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai đã có thành tích đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 – 2015 là huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh. Mỗi đơn vị được thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng.  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem