Con cá khủng - lạ- hiếm có màu sắc bắt mắt dài hơn 1m dạt vào bờ biển

Nguyễn Việt Thứ tư, ngày 21/07/2021 13:36 PM (GMT+7)
Một con cá kỳ lạ dài hơn một mét dạt vào bãi biển Oregon, Mỹ mới được xác định là cá mặt trăng hiếm gặp.
Bình luận 0

Công viên thủy sinh Seaside ở thành phố cùng tên thuộc bang Oregon cho biết một người địa phương phát hiện con cá với hình dáng kỳ lạ, nặng 45 kg, ở bãi biển Sunset sáng 14/7 và báo với các nhà chức trách vào lúc 8h, theo Newsweek.

Sau khi xem những bức ảnh của con cá lạ thường, nhân viên của công viên thủy sinh Seaside đã nhanh chóng tới bãi biển để kiểm tra.

Họ xác định đó là cá mặt trăng hiếm gặp. Gần như toàn thân con cá có vảy màu cam bao phủ.

Con cá khủng - lạ- hiếm có màu sắc bắt mắt dài hơn 1m dạt vào bờ biển - Ảnh 1.

Con cá mặt trăng được tìm thấy ngày 14/7 trên bãi biển Sunset ở bang Oregon. Ảnh: Công viên thủy sinh Seaside.

“Con cá đã khuấy động không khí tại công viên thủy sinh, nhiều người đổ tới ngắm con cá tuyệt đẹp và kỳ lạ này”, công viên thủy sinh Seaside đăng tải trên Facebook kèm những bức ảnh về con cá.

Công viên Seaside cho biết họ "luôn tìm kiếm các cơ hội giáo dục mới", vì vậy, một nhóm sinh viên sẽ được mời đến để giải phẫu con cá mặt trăng. Hoạt động này sẽ được tiến hành với sự hợp tác của Bảo tàng Hàng hải sông Columbia. Con cá sẽ được bảo quản đông lạnh cho tới khi năm học mới bắt đầu.

Bà Lynn Mattes, từ Chương trình Tài nguyên biển tại Sở Cá và Động vật hoang dã Oregon, nói với Newsweek: "Việc tìm thấy một con cá mặt trăng trên bãi biển như vậy là rất hy hữu".

Những người câu cá giải trí đôi khi bắt được cá mặt trăng khi câu cá ngừ albacore. Và mỗi lần như vậy, thông tin về sự việc hiếm gặp đó sẽ bùng nổ trong cộng đồng ngư dân địa phương, theo lời bà Mattes.

Lần gần nhất Sở Cá và Động vật hoang dã Oregon lấy mẫu vật từ một con cá mặt trăng là vào năm 2015, bà Mattes nói thêm.

Vào năm 2009, một người đàn ông ở Oregon từng bắt được một con cá mặt trăng ở khu vực cách thượng nguồn sông Columbia khoảng 60 km. Vào thời điểm đó, tờ OregonLive đưa tin người đàn ông có tên Dave Phillips đã câu được con cá mặt trăng gần 45 kg khi đang câu cá ngừ. Phillips đã nếm thử món cá được chế biến từ chiến lợi phẩm đặc biệt trong chuyến đi câu tại quán ăn Hawaii gần nhà ở Vancouver, Washington. Anh cho biết món cá rất ngon.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem