Con hổ của Tổng thống Putin bất ngờ vượt biên từ Nga sang Trung Quốc

Hồng Thu (Theo DM) Thứ năm, ngày 09/10/2014 18:59 PM (GMT+7)
Một con hổ Siberia có tên Kuzya được Tổng thống Nga Vladimir Putin thả vào tự nhiên 5 tháng trước vừa thực hiện cuộc “vượt biên” sang lãnh thổ Trung Quốc.
Bình luận 0

Báo Novaya Gazeta đưa tin, tín hiệu vệ tinh theo dõi từ chiếc vòng đặc biệt của Kuzya cho thấy rằng con hổ đực này đã bơi qua sông Amur - biên giới giữa Nga với Trung Quốc vào ngày 5.10 vừa qua.

img
Tổng thống Putin và các nhà sinh thái gắn thiết bị vệ tinh lên cổ con hổ Kuzya

Các nhà sinh thái học cho biết, hổ Siberia, hay còn gọi là hổ Amur đang nguy cơ tuyệt chủng và họ đang lo ngại con hổ Kuzya do Tổng thống Putin thả có thể đang gặp nguy hiểm sau khi nó rời bỏ vùng đất ở Cộng hòa Automomous của người Do Thái ở vùng Viễn Đông của Nga.

Vasiliy Gorobeiko, phó giám đốc quản lý tài nguyên thiên nhiên tại Automomous, cho biết, ông lo lắng bởi vì Trung Quốc đông dân cư hơn và họ có thể bị bắn con hổ Kuzya vì sợ con vật này làm hại vật nuôi của họ.

"Chắc chắn, Trung Quốc sẽ được thông báo về hổ của Tổng thống Putin thông qua các kênh của Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, trước khi các nhà sinh thái Trung Quốc tiếp nhận được thông tin này thì con hổ có thể gặp nguy hiểm”, ông Gorobeiko lo ngại. “'Kuzya biết cách để tránh xa người dân và nó đã làm rất tốt ở Nga. Thế nhưng trong khu vực nông nghiệp của Trung Quốc, điều đó sẽ rất khó khăn cho nó".

Tổng thống Putin đã thả con hổ Kuzya (khi đó 19 tháng tuổi) và hai con hổ hoang dã khác vào khu sinh sống tự nhiên của loài hổ Siberia hôm 22.5.

img 
img

Kuzya là con hổ dũng cảm nhất và là con đầu tiên chạy vào rừng khi được thả vào môi trường sống tự nhiên.

Được biết, trong khi Kuzya đã vượt sông sang phía Trung Quốc, hai con hổ khác là Borya và Ilona vẫn đang sinh sống ở khu vực Amur của Nga.

"Chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng Kuzya thay đổi và bơi trở lại Nga càng sớm càng tốt, trước khi dòng sông chưa đóng băng", ông Gorobeiko cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem