Công an “đột kích” bắt mại dâm, khách làng chơi ôm quần leo cửa sổ tẩu thoát

Anh Nguyễn Thứ tư, ngày 12/11/2014 19:01 PM (GMT+7)
Công an ập vào bắt quả tang tại 3 phòng của khách sạn các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại phòng số 7, công an kiểm tra thì ông khách mua dâm nghe tiếng động đã ôm quần leo cửa sổ chạy thoát, chỉ còn lại gái bán dâm.
Bình luận 0

Ngày 12.11, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá một đường dây chăn dắt gái gọi có quy mô trên địa bàn. Trong đó đối tượng cầm đầu là vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1968, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Đến nay, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt Đinh Thiên Vũ (SN 1977, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) và một đối tượng khác là T.T.H.N (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra, xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm”. Riêng Hạnh được cho tại ngoại để điều tra vì đang nuôi con nhỏ.

Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 15h chiều 6.11, Hạnh nhận được cuộc gọi của 3 vị khách yêu cầu điều gái bán dâm đến khách sạn D.A (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) với giá 2,5 triệu đồng. Nhận lời, Hạnh chỉ đạo chồng là Đinh Thiên Vũ chở 2 gái bán dâm đến điểm hẹn trên, 1 gái bán dâm khác tự đi xe đến.

Lúc này, các trinh sát đã theo dõi và khoảng 30 phút sau, công an ập vào bắt quả tang tại 3 phòng của khách sạn các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại phòng số 2 và 3, công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, gái bán dâm gồm T.T.M.H (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang) và H.T.A.T (SN 1986, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Riêng phòng số 7, công an kiểm tra thì ông khách mua dâm nghe tiếng động đã ôm quần leo cửa sổ chạy thoát, chỉ còn lại gái bán dâm là V.T.T.N.

Ngay sau đó, công an đã làm việc và lấy lời khai các cô gái bán dâm. Từ lời khai này, đến ngày 8.11, công an đã bắt giữ Hạnh cùng đồng bọn để điều tra làm rõ.

img
Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Ảnh CA cung cấp.

img
Đinh Thiên Vũ, c
hồng đối tượng Hạnh. Ảnh CA cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh thừa nhận trước đi từng làm ăn ở khu vực bến xe miền Đông với nghề chăn dắt gái gọi. Nhưng vì sợ bị phát hiện, bại lộ nên Hạnh di chuyển đường dây làm ăn ra khu vực ngoại thành hoạt động kín đáo hơn nhằm qua mắt công an.

Thừa nhận điều 3 chân dài đi khách sạn D.A với giá 2,5 triệu đồng, Hạnh đưa cho gái bán dân N và H 350 ngàn đồng mỗi người, T được 400 ngàn đồng. Tiền phòng Hạnh trả hết 150 ngàn đồng, số còn lại bỏ túi riêng.

Hiện công an đang tạm giữ các đối tượng trên để điều tra, xử lý. Riêng khách mua dâm, công an phạt hành chính mỗi người 750 ngàn đồng, gái bán dâm 200 ngàn đồng và thông báo về địa phương để răn đe, giáo dục kịp thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem