Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang

Chúc Ly - An Lâm - Tấn Đậu Chủ nhật, ngày 12/09/2021 09:02 AM (GMT+7)
Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang đã đến kỳ thu hoạch nhưng không có người thu mua.
Bình luận 0

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều mặt hàng nông sản của nông dân huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) bị ách tắc khâu tiêu thụ. Trong đó, nhiều nhất là khoai lang với sản lượng hơn 300 tấn đã đến kỳ thu hoạch nhưng không có người thu mua.

Trước tình hình này, từ ngày 26/8 đến 8/9, Công an huyện Giồng Riềng tổ chức chương trình bán khoai không lợi nhuận. Lực lượng công an đã đến tận ruộng hỗ trợ tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang cho nông dân các xã Thạnh Hưng, Long Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tấn Đậu - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Giồng Riềng, khoai lang được kết nối tiêu thụ với Huyện đoàn An Biên, Công an huyện Châu Thành, Công an huyện Tân Hiệp, Công an TP.Rạch Giá và nhiều tổ chức, cá nhân khác. Chương trình vẫn được tiếp tục trong những ngày tới đến khi người dân thu hoạch khoai dứt điểm.

Cùng Dân Việt điểm qua một số hình ảnh Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang:

Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang - Ảnh 1.

Các chiến sĩ Công an huyện Giồng Riềng hỗ trợ người dân trong huyện thu hoạch khoai lang. Ảnh: Ân Lâm.

Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang - Ảnh 2.

Bình quân mỗi ngày các chiến sĩ Công an huyện Giồng Riềng giúp dân tiêu thụ 10 tấn khoai lang các loại. Ảnh: An Lâm.

Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang - Ảnh 3.

Các chiến sĩ Công an huyện Giồng Riềng hỗ trợ chủ ruộng lượm khoai, cân khoai, vận chuyển khoai từ ruộng xuống vỏ máy ra điểm tập kết...Ảnh: An Lâm.

Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang - Ảnh 4.

Các chiến sỹ công an tham gia thu hoạch khoai lang giúp dân. Ảnh: An Lâm.

Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang - Ảnh 5.

Công an huyện Giồng Riềng không quản khó khăn, mưa, nắng...ăn những suất cơm vội vã giữa lúc nghỉ xả hơi. Ảnh: AL.

Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang - Ảnh 6.

Lên hàng lúc trời tối bằng ánh đèn led của điện thoại, soạn đơn hàng đến lúc nửa đêm...Ảnh: AL.

Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang - Ảnh 7.

Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang - Ảnh 8.

Nhưng tất cả vẫn luôn vui vẻ, hồ hởi với mong muốn chở được thật nhiều chuyến hàng để tiêu thụ nhiều hơn cho bà con. Ảnh: AL.

Công an huyện Giồng Riềng giúp nông dân tiêu thụ gần 180 tấn khoai lang - Ảnh 9.

Các chiến sĩ Công an Giồng Riềng mong tiêu thụ thật nhiều tấn khoai lang cho bà con, để những mảnh ruộng khoai lang được hồi sinh, bừng lên sức sống như chính nghị lực của con người nơi đây. Ảnh: AL.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem